Lễ tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan
29/08/2018 - 15:13

TĐKT - Ngày 28/8, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ tổng kết “10 năm hoạt động Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan” (2008 - 2018).

Sau 10 năm hoạt động (2008 – 2018), tổng số tiền Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi hơn 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo, vượt khó học khá, giỏi; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa…, đóng góp to lớn vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Hoằng Hóa nói riêng và của cả nước nói chung.

Các học sinh được nhận học bổng của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn, sự cố gắng của anh em, con cháu trong dòng tộc họ Lê Xuân Lan, các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhiều năm qua đã tích cực ủng hộ cho Quỹ, góp phần phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài của quê hương, giúp các học sinh nghèo có điều kiện tốt hơn trong học tập.

Gia đình Tiến sĩ Lê Bích Thắng ủng hộ thêm 1 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan

Tại Lễ tổng kết, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoằng Hóa đã trích hàng trăm triệu đồng bổ sung nguồn quỹ khuyến học cho các địa phương, trao học bổng cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hoằng Hóa. Đặc biệt vợ chồng Tiến sĩ Lê Xuân Thảo và Tiến sĩ Lê Bích Thắng đã ủng hộ thêm 1 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan và 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Nhân dịp này Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Hoằng Hóa.

Thục Anh