Lan tỏa nghị lực, khơi mở cơ hội cho thanh niên khuyết tật
20/08/2025 - 15:58

BTĐKT - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”. Tại chương trình, 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật đã được trao hỗ trợ, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng.

Hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực để thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, sáng tạo và chủ động hội nhập, góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua kết nối kiến thức, vốn và thị trường, chương trình khuyến khích các bạn trẻ hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, vừa tạo sinh kế, vừa lan tỏa nghị lực sống.

4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật được trao hỗ trợ 50 triệu đồng/dự án

Tại tọa đàm, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho rằng, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vốn đầy thách thức, với người khuyết tật, những rào cản về tiếp cận vốn, công nghệ hay định kiến xã hội còn lớn hơn. Tuy nhiên, chính trong gian khó, họ thể hiện sự kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chứng minh năng lực làm chủ cuộc sống và tạo giá trị cho cộng đồng.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh đánh giá cao vai trò của nền tảng số trong hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Theo ông, thách thức lớn nhất không phải là thiếu chính sách, mà là làm sao để người cần có thể tiếp cận chúng. “Các nền tảng như TikTok có thể trở thành cầu nối hiệu quả trong phổ biến chính sách, lan tỏa mô hình kinh doanh thành công và truyền cảm hứng. Đồng thời giúp người khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng mà không bị giới hạn bởi địa lý hay thể chất. TikTok sẵn sàng phối hợp triển khai các chương trình đào tạo để thanh niên khuyết tật tận dụng hiệu quả nền tảng số, hỗ trợ khởi nghiệp một cách bền vững”, ông Thanh nói.

Từ thực tế hỗ trợ khởi nghiệp, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp cho rằng, công nghệ là chìa khóa giúp người khuyết tật khởi nghiệp bền vững. “Chúng ta cần tạo điều kiện để họ phát triển kỹ năng số, tham gia kinh tế số và thương mại điện tử. Trong 3 tháng qua, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp đã đào tạo miễn phí cho hơn 10.000 thanh niên, trong đó có nhiều bạn khuyết tật, về AI, thương mại điện tử, marketing online…”, ông Khôi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp cũng đang nghiên cứu các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và hoàn cảnh riêng của người khuyết tật, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh online, kết nối ngân hàng và phát triển kênh tiếp thị liên kết (affiliate marketing), nhằm mở rộng cơ hội tạo thu nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Tại tọa đàm, nhiều tiếng nói từ chính người trong cuộc đã mang đến góc nhìn chân thực và truyền cảm hứng. Bạn Nguyễn Thị Thùy Chi, người từng được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 hiện đang điều hành một doanh nghiệp xã hội do cộng đồng người sống chung với tổn thương não sáng lập chia sẻ: “Điều quan trọng nhất không phải là hoàn cảnh, mà là sự tự tin, kiên trì và kỷ luật. Người khuyết tật cần chủ động học tập, làm chủ công nghệ, AI, thương mại điện tử để không chỉ khởi nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, tham vấn chính sách cho cộng đồng”. Cô cũng đề xuất cần có cơ chế để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận thông tin, văn bản, vốn vay và chính sách hỗ trợ một cách công bằng, minh bạch và kịp thời.

Về mặt chính sách, bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Phòng Người khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết: Theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP, người khuyết tật có thể vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất – kinh doanh vay tối đa 2 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi nghị định, theo đó mức vay có thể tăng gấp đôi cho cá nhân và gấp 5 lần cho cơ sở. Người khuyết tật đi làm vẫn được giữ nguyên trợ cấp xã hội và được bao phủ bảo hiểm y tế, kể cả nhóm nhẹ đang được xem xét bổ sung.

Mai Thảo