Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn
30/12/2016 - 00:00

TĐKT – Tối 29/12,  tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh (1/1/1997- 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh Bắc Kạn và một số địa phương. Cùng dự có các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Kạn chính thức được tái thành lập, đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới của Bắc Kạn trên con đường xây dựng và phát triển. 

Active Image

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.280 USD, tăng gần 15 lần so với năm 1997. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, các thôn bản vùng sâu, vùng xa thường xuyên được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện...

Sample Image

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm rất thấp, khó khăn bậc nhất cả nước thì những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được là rất đáng trân trọng và tự hào. Phó Thủ tướng đề nghị: với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy được các lợi thế so sánh, tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách, chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn; khuyến khích, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đi đôi với làm tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá, minh bạch, công khai các thủ tục hành chính; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp gắn với đổi mới chế độ công chức, công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế...

Với truyền thống cách mạng và những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 20 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, hoà nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn. Nhân dịp này, tỉnh cũng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử ATK Chợ Đồn.

Ngọc Long