Khẳng định vai trò của công đoàn trong đời sống công nhân lao động
09/06/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 9/6, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Tháng Công nhân năm 2017 được các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức triển khai sôi nổi, đồng bộ, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các  phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được đẩy mạnh, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Active Image

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Đặc biệt, các hoạt động trong Tháng Công nhân đã được sự hưởng ứng, quan tâm của toàn xã hội chăm lo cho công nhân, lao động (CNLĐ), qua đó đã góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ. Đồng thời, tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa tổ chức công đoàn với CNVCLĐ, được dư luận xã hội, CNVCLĐ và nhân dân Thủ đô đồng tình và đánh giá cao.

Trong đó, nổi bật là hoạt động của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trực tiếp đối thoại với CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn TP. Qua đó, với 95 nội dung đề xuất, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ đã được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, trong đó đã có 22 nội dung được Chủ tịch UBND TP trả lời và chỉ đạo các ngành giải quyết ngay (điển hình là các nội dung: việc đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp; những tồn tại liên quan đến quản lý khu nhà ở công nhân Kim Chung tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long; niêm yết công khai giá thuê nhà; cung cấp điện, nước sạch, tăng cường tự quản khu vực nhà trọ khu công nhân cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn; tăng cường đưa hàng hóa thiết yếu phục vụ tại chỗ cho CNLĐ trong khu công nghiệp; các chế độ, thủ tục liên quan đến BHXH,...)

Phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn” được nhân rộng với nhiều hình thức và tiêu chí cụ thể. Ngoài hoạt động trợ cấp, trợ giúp, thăm hỏi tặng quà, các cấp công đoàn thành phố đã lựa chọn những hoạt động thiết thực: tổ chức 1.638 lượt khám, tư vấn sức khỏe cho 127.897 lượt CNLĐ; tăng cường hoạt động của các tổ tư vấn pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho CNVCLĐ; chỉ đạo hoạt động các tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã hội các khu nhà trọ.  Đồng thời, các cấp công đoàn Thủ đô đã đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức 1.015 hoạt động “cảm ơn” người lao động, xem người lao động là những thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển, qua đó thể hiện và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, địa phương, xã hội; động viên người lao động gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị với tổng số 37.604 CNVCLĐ tham dự.  

Tháng công nhân cũng là dịp để công đoàn các cấp Thủ đô tôn vinh công nhân giỏi và các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất. Qua đó, đã biểu dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017; biểu dương nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng đơn vị, doanh nghiệp đã đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tháng công nhân cũng là dịp các cấp công đoàn Thủ đô phát động và thực hiện mạnh mẽ phong trào an toàn, vệ sinh lao động thông qua các hoạt động thiết thực: thăm hỏi, tặng quà, trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi thủ đô năm 2017” ...

Tại hội nghị, 25 tập thể đã được Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Mai Thảo