Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VI năm 2020
08/12/2020 - 22:11

TĐKT - Tối 8/12, tại Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Thái Nguyên), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VI năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự, có: Đại tá, TS. Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại diện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý, giáo viên mầm non xuất sắc được lựa chọn từ các đơn vị trong toàn quân tham gia dự thi.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi là hoạt động thiết thực, hướng tới chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành học mầm non trong giai đoạn mới; giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong toàn quân học tập, bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục mầm non trong quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, các cơ sở giáo dục mầm non trong quân đội đón nhận chăm sóc, giáo dục gần 15.000 trẻ là con cán bộ, quân nhân, công nhân viên và người lao động, trong đó có hơn 2.000 trẻ em là người dân tộc thiểu số ở lứa tuổi mầm non; nhận được sự tin yêu của các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn đứng chân; góp phần vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước; thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội; động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong quân đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi

Để hội thi thành công tốt đẹp và đạt được các mục tiêu đề ra, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tập trung chỉ đạo tổ chức hội thi bảo đảm chặt chẽ, trách nhiệm, nghiêm túc, đúng nội dung chương trình, kế hoạch đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức. Các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc quy chế hội thi; tập trung trí tuệ, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung thi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, cùng tiến bộ. Đơn vị đăng cai phối hợp với Ban Tổ chức tạo điều kiện về mọi mặt, nhất là về cơ sở vật chất, sinh hoạt; bảo đảm hội thi diễn ra đúng theo kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Trong 2 ngày (9 - 10/12) diễn ra hội thi, các thí sinh sẽ tham gia các nội dung thi gồm 3 phần: Tổ chức hoạt động giáo dục trên trẻ; lý thuyết và xử lý tình huống; biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Hội thi sẽ bế mạc vào tối ngày 10/12.

Nguyệt Hà