Khai mạc Hội nghị Sản - Phụ khoa Việt – Pháp khu vực phía Bắc năm 2018
14/05/2018 - 15:36

TĐKT – Từ ngày 14 -15/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp với Hội Sản - Phụ khoa Cộng hòa Pháp tổ chức Hội nghị Sản - Phụ khoa Việt Pháp khu vực phía Bắc năm 2018.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học về chẩn đoán, điều trị cũng như chăm sóc, điều dưỡng trong các lĩnh vực sản - phụ khoa, sức khỏe sinh sản, chăm sóc sơ sinh, chẩn đoán trước sinh, kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ sinh sản.

Phiên khai mạc Hội nghị

Báo cáo viên của Hội nghị gồm các bác sĩ đến từ Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu là lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, các bác sĩ sản – phụ khoa tại các bệnh viện công lập; lãnh đạo, ban chấp hành Hội Phụ sản Việt Nam và các Hội nghề liên quan; các bác sĩ sản – phụ khoa công tác tại các Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Sản – Nhi, khoa Sản bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản các tỉnh, thành phố; các bác sĩ sản – phụ khoa giảng dạy tại các Trường Đại học Y, Cao đẳng và Trung học Y tế; các cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố; các bác sĩ, nhà nghiên cứu khác có quan tâm đến các vấn đề về sản – phụ khoa.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận: Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp là một diễn đàn y học quốc tế có uy tín, là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành sản phụ khoa…

Hội nghị diễn ra với hơn gần 15 phiên hội thảo chuyên đề, 3 hội thảo vệ tinh về chăm sóc sức khỏe phụ nữ với 75 bài báo cáo khoa học của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia trong nước và quốc tế về các đề tài mang tính thời sự: Các vấn đề mới trong sản – phụ khoa; sơ sinh; hỗ trợ sinh sản; ung thư phụ khoa; chẩn đoán trước sinh; y học sàn chậu; kế hoạch hóa gia đình; cầu truyền hình mổ nội soi, các kỹ thuật mổ nội soi trong phụ khoa…

Các tham luận, báo cáo tại Hội nghị là những tư liệu y học mới và là kinh nghiệm đúc rút từ thực tế lâm sàng quý báu, được trao đổi, thảo luận, đã mang đến cho mỗi đại biểu nhiều kiến thức quý giá có thể áp dụng trong điều trị, chuyển giao kỹ thuật, đáp ứng được mục tiêu hoàn thiện và nâng cao chất lượng chẩn đoán - điều trị, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Phương Thanh