Khai mạc Đại hội Địa chất, Tài nguyên khoáng sản và Năng lượng Đông Nam Á lần thứ 15
16/10/2018 - 14:49

TĐKT - Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Hội Địa chất, Tài nguyên khoáng sản và Năng lượng Đông Nam Á đã khai mạc Đại hội lần thứ 15 (GEOSEA XV).  Dự phiên khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, cùng Đại sứ, đại diện sứ quán, đại diện các đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Phiên khai mạc Đại hội

Đại hội thu hút 300 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, là các nước thành viên khối ASEAN và các nước có ngành địa chất, khoáng sản phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nga, Nhật Bản, Đan Mạch, Canada, Trung Quốc.

Phát biểu Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết: Đại hội Địa chất, Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng Đông Nam Á tổ chức thường kỳ 2 năm một lần, được xem là sự kiện hàng đầu về khoa học địa chất trong khu vực. Năm nay, Việt Nam rất vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 15. Đại hội cũng là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ và quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và năng lượng, hướng tới phát triển bền vững của các quốc gia.

Chủ đề của Đại hội lần này là: “Khoa học địa chất và tài nguyên trái đất hướng tới phát triển bền vững”. Đây là vấn đề cấp bách đặt ra đối với toàn cầu và khu vực trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng kết hợp với tai biến địa chất đang đe dọa đời sống, sinh kế của người dân như thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima Nhật Bản năm 2011, động đất kết hợp sóng thần ở thành phố Palu, Indonesia mới đây hay sạt lở do mưa lũ ở một số nước trong đó có Việt Nam…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên khai mạc

Trong khuôn khổ GEOSEA XV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, ngoài việc chia sẻ những thành tựu mới nhất của khoa học địa chất trong điều tra cơ bản, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò, khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên của trái đất, các nhà khoa học tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan: Nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong dự báo các tai biến địa chất như động đất, sóng thần, trượt lở, sụt lún đất đai..; nghiên cứu, chia sẻ các giải pháp để tìm kiếm các nguồn khoáng sản chiến lược mới nhất là khoáng sản ẩn sâu, khoáng sản biển; khai thác các nguồn năng lượng mới bền vững như địa nhiệt, khí đá phiến… cho nhu cầu an ninh năng lượng quốc gia; đề xuất xây dựng chính sách phù hợp để quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng đảm bảo phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc GEOSEA XV, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam cho biết mục tiêu của Đại hội lần này là: Khoa học địa chất và tài nguyên trái đất hướng tới phát triển bền vững; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu điều tra cơ bản địa chất, thăm dò, khai thác tài nguyên của trái đất trong cộng đồng các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới; thúc đẩy hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN giai đoạn 2016 - 2025.

Ngoài phiên họp toàn thể, các báo cáo của Đại hội sẽ được trình bày trong 12 Tiểu ban chuyên môn: Cổ sinh - Địa tầng - Trầm tích luận; Địa hóa - Khoáng vật; Thạch luận đá magma và biến chất; Địa chất biển; Địa vật lý; Cấu trúc địa chất - Kiến tạo - Sinh khoáng; Tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Tài nguyên năng lượng và chế biến; Địa chất thủy văn, Quản lý tài nguyên nước và Địa chất công trình; Địa chất môi trường - Di sản địa chất - Công viên địa chất; Địa kỹ thuật và địa chất đô thị; Biến đổi khí hậu và tai biến địa chất.

Đại hội diễn ra từ ngày 16 – 17/10/2018. Ngoài ra, có 5 tuyến thực địa trước và sau Đại hội: Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Cát Bà;  Đới cắt trượt Sông Hồng - biến chất Hoàng Liên Sơn; Đới Ophyolit Sông Mã - Rift Sông Đà; Công viên Địa chất toàn cầu Đồng Văn; Đới biến chất cao và siêu cao Kon Tum.

Phương Thanh