HUBT tổng kết thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2018 - 2019
10/11/2019 - 19:46

TĐKT - Ngày 8/11, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức Lễ tổng kết thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2018 – 2019. Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng 6 tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến và 3.743 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá trong năm học vừa qua. Buổi lễ do GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường kiêm Chủ nhiệm Khoa Tài chính chủ trì.

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường trao phần thưởng cho 7 sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

Phát huy truyền thống “Rèn đức luyện tài, miệt mài trong học tập”, năm học 2018 – 2019, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã nỗ lực học tập đúng tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trong năm học vừa qua, ở khối đại học chính quy (khóa 21, 22, 23) và khối liên thông (khóa 14, 15, 16), đã có 3.743 sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt. Trong đó có 7 sinh viên xuất sắc, 525 sinh viên giỏi, 3.211 sinh viên khá, 6 lớp tiên tiến và 12 cán bộ lớp tiêu biểu. Đặc biệt, trong năm nay, các sinh viên xuất sắc và cán bộ lớp tiêu biểu đủ điều kiện sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường trao tặng giải thưởng Kawai theo quy định.

TS. Nguyễn Đình Đức - Phó trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày báo cáo Tổng kết học tập toàn khóa (năm học 2018 - 2019) và công bố Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích học tập cao do Hiệu trưởng nhà trường ban hành

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những sinh viên được khen thưởng trong năm học 2018 - 2019. Tuy số lượng sinh viên, tập thể lớp đạt tiêu chuẩn xét thưởng cao hơn năm trước với 24,5% nhưng so với quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay thì con số kể trên vẫn chưa thực sự đạt yêu cầu.

Phó Hiệu trưởng mong rằng các sinh viên vừa được khen thưởng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt được thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo và cùng lúc giành được giải thưởng Kawai của nhà trường; tham gia vào các cuộc thi cấp Quốc gia; tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng; rèn luyện phẩm chất đạo đức xứng đáng là sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội…

Thay mặt cho Ban Giám hiệu nhà trường, Phó Hiệu trưởng, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp đã phát động “Phong trào thi đua năm học 2019 - 2020”.

Tin: Thu Hương

Ảnh: Huy Thuyết