Họp báo kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan
17/08/2018 - 08:55

TĐKT – Ngày 28/8 tới, UBND huyện Hoằng Hóa sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đó là thông tin được TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa chia sẻ tại buổi họp báo sáng 16/8, tại Hà Nội.

TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa chia sẻ thông tin với báo chí

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan ra đời năm 2008, mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là người ưu ái với giáo dục, tận tâm với dân, với Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn giữ được phẩm chất cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Quỹ được thành lập với mục đích khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh giỏi, đặc biệt là những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho huyện và cho đất nước.

Đến nay, sau 10 năm thành lập, tổng số quỹ thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa …

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã có sức lan tỏa, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, động viên con em huyện Hoằng Hóa ra sức thi đua học tập tốt, trở thành những nhân tài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là nguồn lực văn hóa phi vật thể có giá trị bền vững về công tác khuyến học, khuyến tài. Quỹ đã hội tụ được những tấm lòng nhân ái có nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn”, đóng góp công sức và tiền của xây dựng xã hội học tập tốt ở quê hương Hoằng Hóa. Tính từ năm 2008 đến nay đã có 115 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ với số tiền gần 6,3 tỷ đồng.

Bạn Lê Thị Hằng, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Luật Hà Nội, một trong những người được Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan chắp cánh mơ ước đến trường, chia sẻ: Em có hoàn cảnh kém may mắn, bố mẹ mất sớm, ở với bà nội từ khi mới một tháng tuổi ở xã Long Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dù bà nội già yếu nhưng đã không quản ngại, làm đủ mọi việc để có tiền nuôi em lớn lên. Nhưng ở làng quê nghèo xứ Thanh ấy, kiếm được tiền để ăn đã khó, nói gì đến tiền đóng học.

Ước mơ được đến trường của em sẽ không thành hiện thực nếu như không có sự giúp đỡ của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan. Chính số tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mà Quỹ hỗ trợ hàng tháng (từ năm em học lớp 9 cho đến nay) đã cho em cơ hội được bước vào giảng đường đại học và thực hiện mơ ước trở thành một thạc sĩ kinh tế doanh nghiệp trong tương lai.

Dự kiến, tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tới đây, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan sẽ cấp học bổng cho 5 sinh viên, thưởng cho 81 học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh và 410 học sinh đạt giải nhất cấp huyện năm học 2017 – 2018.

Mai Thảo