Hội thi Giảng viên dạy giỏi lần thứ III năm 2018 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
12/10/2018 - 14:54

TĐKT - Trong 2 hai ngày 10 - 11/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi lần thứ III năm 2018, với sự tham gia của 39 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các hội thi giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở của các viện chuyên ngành và các Học viện trực thuộc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Học viện trao chứng nhận Giảng viên giảng dạy giỏi cấp Học viện cho các cá nhân

Đánh giá chất lượng của Hội thi, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Chính sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm từ công tác chuẩn bị đến tổ chức triển khai Hội thi, cùng với sự nỗ lực của các giảng viên tham gia thi cũng như tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc của ban giám khảo đã tạo nên thành công của cuộc thi.

Đây là lần đầu tiên Hội thi tổ chức đánh giá công khai từng giảng viên. 39 thí sinh dự thi với những bài giảng và phong cách khác nhau đã minh chứng cho tâm huyết, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ giảng viên Học viện trong việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học.

Các giảng viên dự thi dù bốc thăm được bất kỳ chủ đề nào cũng bình tĩnh, tự tin, đĩnh đạc lên lớp với tinh thần của người giảng viên trường Đảng. Đặc biệt, họ có cách tương tác hiệu quả với học viên lớp cao cấp lý luận chính trị, trong đó đối tượng học viên là lớp lãnh đạo quản lý. Các bài giảng dự thi sử dụng đồng bộ nhiều phương tiện, từ sử dụng bảng phấn cho đến thành thạo sử dụng các videoclip, powerpoint….đã tạo không khí hứng khởi, sôi nổi cho người dự nghe, người học.

Đặc biệt, nhiều giảng viên nắm vấn đề bài giảng rất chắc, không chỉ dựa trên giáo trình mà còn tự cập nhật, vận dụng thực tiễn mới nhất của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong bài giảng của mình. Có những bài giảng còn cập nhật cả văn kiện Hội nghị Trung ương 8...

Hội thi Giảng viên dạy giỏi lần thứ III - năm 2018 thực sự là cơ hội cho các giảng viên trong toàn hệ thống Học viện thể hiện năng lực, nghiệp vụ sư phạm và trình độ kiến thức của bản thân từng cá nhân, trau dồi kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó giúp lãnh đạo Học viện có cách nhìn tổng thể hơn trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thi

“Hiệu quả nhất của Hội thi lần này có lẽ là sự trưởng thành của các giảng viên trường Đảng. Tôi đánh giá cao sự chủ động cập nhật các Nghị quyết, kết luận mới nhất của Trung ương trong bài giảng của các đồng chí, từ đó truyền tải đến học viên sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tào và tư vấn chính sách của Học viện xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng”  - GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Sau Hội thi, vinh dự được công nhận danh hiệu “Giảng viên giỏi”, anh Nguyễn Chí Tùng, cán bộ Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: Gần 2 năm giảng dạy ở Học viện, khó khăn nhất với tôi đó là yêu cầu không ngừng tự nâng cao chuyên môn, nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy. Là giảng viên, tôi thường xuyên thông qua trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp và học viên để tiếp thu thực tế; kết hợp đọc sách báo, nghiên cứu, bổ sung thêm các kiến thức mới. Khi đến với Hội thi, tôi mong muốn vượt qua chính bản thân mình, củng cố bản lĩnh của người giảng viên trường Đảng. Và thực sự, kết quả sau Hội thi đã cho tôi cảm giác tự tin hơn. Tôi được củng cố thêm về phong thái giảng dạy hòa đồng hơn, cách giao tiếp, tương tác với học viên một cách hiệu quả hơn.

Kết thúc Hội thi, ban tổ chức đã trao chứng nhận Giảng viên giảng dạy xuất sắc và Bằng khen của Học viện cho 3 cá nhân; 13 cá nhân khác được trao chứng nhận Giảng viên giảng dạy giỏi cấp Học viện.

Mai Thảo