Hội thảo khoa học “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”
26/04/2017 - 00:00
TĐKT - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng (2/5/1917 – 2/5/2017). Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các tổng cục, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, học viện… trực thuộc Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học và đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Hội thảo là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đúc kết những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Active Image

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản: đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội, vị tướng chỉ huy tham mưu chiến lược xuất sắc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam; quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với quê hương Hà Nội, với cách mạng và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tiếp tục phân tích, khái quát, đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Văn Tiến Dũng, phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh Lê Hoài), sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Tiếp thu truyền thống yêu nước của quê hương, năm 1936, đồng chí đã tham gia cách mạng và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 20 tuổi. Trong hơn 65 năm theo Đảng, Bác Hồ, tham gia hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng có 26 năm liên tục đảm nhiệm trọng trách Ủy viên dự khuyết, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1960 – 1986). Đồng chí có 25 năm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1953 – 1978 ); nhiều năm làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Văn Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo đánh thắng nhiều chiến dịch lớn, làm thay đổi cục diện chiến trường, cục diện chiến tranh. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cách đánh táo bạo, thọc sâu kết hợp với vu hồi, đột phá mạnh vòng ngoài của đồng chí Văn Tiến Dũng được vận dụng, phát triển, góp phần giúp quân và dân ta giành chiến thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân tích cực nghiên cứu, vận dụng các kết quả nghiên cứu về Đại tướng Văn Tiến Dũng vào hoạt động quân sự và công tác huấn luyện, đào tạo để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyệt Hà