Hội thảo “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”
20/05/2018 - 15:36

TĐKT – Ngày 19/5, tại Hà Nội, Hội đồng Anh ngữ Canada tổ chức Hội thảo “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”. Đây được coi là buổi chia sẻ thông tin hữu ích cho những người làm cha, làm mẹ giúp con học tiếng Anh tốt hơn.

 Trong môi trường tiếng Anh ngày càng quan trọng đối với đời sống, nhiều cha mẹ đang loay hoay với bài toán “Phải làm sao để con tiếp cận Anh ngữ một cách hiệu quả, phải làm sao để con học tiếng Anh một cách hạnh phúc. Lộ trình nào là phù hợp và giúp con cán đích thành công” . Hội thảo “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời của con” đã mang đến câu trả lời cho gần 300 phụ huynh tới tham dự.

Điều đặc biệt, đại biểu chia sẻ tại hội thảo không phải là chuyên gia, cũng không dùng các phương pháp cao siêu, họ là những người cha, người mẹ bình dị, biết tiếng Anh hoặc không biết tiếng Anh. Điểm chung duy nhất của họ là có những đứa con biết sử dụng tiếng Anh như tiếng Việt. Chính họ đã chia sẻ với những bậc cha mẹ khác có cùng mối quan tâm về con đường họ đã đi, giúp con mình có được thành quả như hôm nay.

Hội thảo “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”

Chia sẻ phương pháp cho con làm quen, tiếp cận tiếng Anh ngay từ khi con nhỏ, chị Bích Đào, đang là nhân viên VNPT tại Hà Nội, phụ huynh bé Mai Phương (5 tuổi) chia sẻ:  Phương pháp học tiếng Anh cùng con trong các hoạt động hàng ngày rất quan trọng.  Tiếng Anh sẽ trở nên gần gũi, tự nhiên và thú vị hơn với con qua những lần hai mẹ con cùng nghe và cùng nói tiếng Anh qua những câu chuyện cổ tích; hay đơn giản là những câu chào nhau buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon…

Chị Mai Hương, giảng viên Đại học Hà Nội, phụ huynh của Nam Khánh (6 tuổi) chia sẻ: Chị hay cho con tiếp xúc với những kênh youtube mà con yêu thích ngay từ khi còn nhỏ, khoảng 30 phút một ngày, con sẽ học rất nhanh những âm điệu ngữ điệu của nhân vật. Chị nhấn mạnh, sự động viên của cha mẹ rất quan trọng trong việc khích lệ trẻ nhỏ luyện tập nói tiếng Anh.

“Khi con mình bắt đầu học nói tiếng Anh, nói rất nhiều, nói sai cũng nhiều nhưng mình không bao giờ ngắt lời con để sửa sai, mình sợ làm thế con sẽ mất tự tin và mình luôn động viên cổ vũ con nói nhiều hơn nữa” - Chị Hương cho biết.

Tại Hội thảo, nhà giáo Nguyễn Thanh Thúy, giảng viên khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội, người có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế đã giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ ràng và hệ thống về các bậc học, thực trạng dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam.

Cô cũng chỉ ra những sai lệch về giáo dục con cái mà các phụ huynh hay mắc phải, đặt biệt với bộ môn Anh ngữ. Bên cạnh đó cô Thúy đã chia sẻ những phương pháp mà cô đã từng áp dụng và rất thành công đối với những học trò của mình, giúp phụ huynh có thêm cái nhìn tổng quan về tâm lý con trẻ trong hành trình học ngoại ngữ.

Các phụ huynh hầu như đều biết 4 – 6 tuổi là “giai đoạn vàng” để cho con tiếp xúc và làm quen với ngôn ngữ. Tuy nhiên không phải các bạn bắt đầu muộn hơn là đã “đánh mất cơ hội” của mình. Một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả học tiếng Anh là tâm lý của trẻ. Các bậc cha mẹ cần tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, tránh làm trẻ mất động lực học, có thể cùng trẻ xem tiếng Anh như một “trò chơi ngôn ngữ”.

Điều quan trọng hơn nữa, bố mẹ cần lựa chọn một lộ trình chuẩn xác cho con mình để con đạt được kết quả như mong muốn trong thời gian dự kiến. Khi con được đặt vào trình độ phù hợp và một môi trường học tập tốt sẽ có một bước đệm vững chắc để phát huy được tối đa năng lực ngôn ngữ của mình.

Với không khí gần gũi, chia sẻ, buổi hội thảo đã từng bước “gỡ rối” những băn khoăn của các bậc phụ huynh về con đường giúp những đứa con thân yêu thành công và hạnh phúc với bộ môn tiếng Anh.

Mai Thảo