Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp nhận 567 triệu đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc
09/08/2017 - 16:06

TĐKT - Ngày 9/8, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức Hội thu lần 1 để hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc. Tại Hội thu, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận được trên 567 triệu đồng. Tiêu biểu trong đợt đóng góp lần đầu là các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; Chi hội Tình người và Tập đoàn Sơn Hà...

Ngay sau khi tiếp nhận, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã cử Đoàn công tác lên hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc. ​Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội sẽ đi thăm hỏi và hỗ trợ trực tiếp cho gia đình có người chết mỗi gia đình 2 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 1 triệu đồng.

Thông qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ và Ban Cứu trợ các tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ tỉnh Sơn La, tỉnh Yên Bái mỗi tỉnh 100 triệu đồng; tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên mỗi tỉnh 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình bị sạt lở, cuốn trôi nhà cửa và tái thiết cuộc sống.

Nhân dịp này, Tập đoàn Sơn Hà cũng trao tặng cho các gia đình và trường học bị sạt lở của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 10 bồn chứa nước Sơn Hà trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc đợt 1 là trên 420 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc từ các đơn vị.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục tổ chức các đoàn trao tặng quần áo, mỳ tôm, gạo và tiền mặt để giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

                                                                                                                             Hưng Vũ