Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
13/01/2022 - 10:42

TĐKT - Chiều ngày 12/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Học viện được trình bày tại Hội nghị khẳng định: Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong hơn 70 năm xây dựng, phát triển, nhất là thành tựu đã đạt được trong những năm gần đây, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, chú trọng thực hành dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật; phát huy tính gương mẫu, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhanh chóng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành từ trực tiếp sang trực tuyến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyên môn bảo đảm linh hoạt, hiệu quả thích ứng với tình hình dịch bệnh.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đặc biệt, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng nhìn lại một năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã “biến nguy thành cơ”, chủ động, tích cực, linh hoạt, đồng bộ, kịp thời, sát thực, sáng tạo, hiệu quả, nền nếp và kỷ cương trong tổ chức, triển khai, thực hiện các mặt công tác.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện năm 2021 cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, học viên của Học viện, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định năm 2021 là năm tuy nhiều khó khăn nhưng với những kết quả đạt được, đây là năm đặt những tiền đề quan trọng cho Học viện bước vào năm 2022, khẳng định sâu sắc vị thế và uy tín của Học viện.

Nhất trí cao với 12 phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý bối cảnh, tình hình mới của năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022, không được lơ là, chủ quan; đồng thời bám sát phương châm: Trọng tâm – Trách nhiệm – Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc và PGS. TS Hoàng Phúc Lâm trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện năm 2021 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Với những kết quả Học viện đã đạt được trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2021, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với khí thế mới, vận hội mới của năm mới 2022, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, sự quan tâm, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, địa phương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực của các tập thể, cá nhân đóng góp trong thành tích chung của Học viện năm 2021, nhân dịp này có 25 tập thể được vinh dự đón nhận Cờ thi đua cấp Học viện và 24 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện.

Hưng Vũ