Hà Nội: Triển khai thành lập tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng
24/04/2018 - 13:53

TĐKT - Sáng 24/4, Hội Khuyến học TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thành lập tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành thành phố và đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Hội nghị triển khai thành lập tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Việc thành lập tổ chức khuyến học trong trường nhằm khuyến khích việc học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và giúp đỡ sinh viên vươn lên trong học tập.

Nhiệm vụ chính của tổ chức khuyến học trong trường là khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường; vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực học tập, học tập suốt đời; huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; khuyến khích sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực; hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; khuyến khích người lớn học tập nâng cao trình độ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khuyến học thành lập, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và có hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường để thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo thống kê của Hội Khuyến học Viêt Nam, hiện nay, trên cả nước có 58,2% tổng số trường đại học, cao đẳng đã thành lập Hội Khuyến học; 28,5% tổng số trường đã thành lập Ban Khuyến học; 13,3% tổng số trường đã thành lập Chi hội khuyến học. Việc thành lập tổ chức khuyến học của trường đại học, cao đẳng do Hội Khuyến học tỉnh, thành phố chuẩn y và ra quyết định thành lập.

Tổ chức khuyến học của các trường đại học, đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, các trường cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố nào thì trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh, thành phố ấy.

Nguyệt Hà