Hà Nội tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
05/01/2018 - 10:26

TĐKT - Ngày 3/1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu.

Tại Hội nghị, 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác nội chính năm 2017 đã được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Năm 2017, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; bảo đảm quân sự, quốc phòng; đấu tranh với tội phạm hình sự, an toàn phòng cháy, chữa cháy... Đồng thời coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện, chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

http://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2018_01_04/image-gallery-1515017688.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

 Nổi bật, trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, đã điều tra khám phá 4.509 vụ, 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ 82,9%, trong đó có: 96 vụ trọng án đạt tỷ lệ 100%; phát hiện, khám phá 2.695 vụ, 2.782 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 180% chỉ tiêu năm); đấu tranh, triệt phá 97 vụ việc, ổ nhóm, 165 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội; phát hiện, điều tra, khám phá 2.980 vụ, 3.831 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận 28.315 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo; tiếp nhận và xử lý 40.796 đơn thư các loại. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.561 vụ, giải quyết 2.869 vụ.

Trong công tác an toàn, phòng cháy trên địa bàn thành phố, so với năm 2016 giảm 11 vụ cháy, giảm 7 người bị thương, tuy nhiên thiệt hại về tài sản tăng hơn 100 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả ngành Nội chính Hà Nội đạt được trong năm 2017. Đồng chí khẳng định, những kết quả mà Thủ đô đạt được trong năm 2017 có một phần đóng góp không nhỏ của ngành nội chính Hà Nội.

Trong năm 2018, Bí thư Thành ủy đề nghị trước hết, ngành nội chính Thủ đô cần bảo đảm tuyệt đối về an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu cho Thành ủy để xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan nội chính cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW và Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới", đặc biệt là mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng hoặc núp bóng các doanh nghiệp, hoạt động cho vay nặng lãi và thu nợ thuê.  

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy lưu ý các cơ quan nội chính tập trung xét xử thành công, đúng pháp luật 3 vụ án điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, định hình ra được những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng ở ngành mình, cấp mình để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

"Từ nay đến Tết Nguyên đán, yêu cầu cơ quan nội chính tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư cùng các chỉ đạo của thành phố để bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, tươi vui, chu đáo và tiết kiệm", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý. 

Thục Anh