Hà Nội phát động Tháng Nhân đạo năm 2023
05/05/2023 - 14:15

BTĐKT - Ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát động Tháng Nhân đạo năm 2023, kỷ niệm 160 năm ra đời của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Theo đó, Tháng Nhân đạo năm 2023 diễn ra từ ngày 1 - 31/5 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, cao điểm thực hiện vào tuần thứ 2, tuần thứ 3 của tháng với các hoạt động được triển khai sôi nổi từ thành phố đến các cơ sở.

Trong Tháng Nhân đạo 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phấn đấu vận động nguồn lực đạt trị giá tối thiểu 15 tỷ đồng để trợ giúp 35.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương. Các hoạt động được tổ chức gắn với triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, tập trung hỗ trợ 2 nhóm đối tượng của chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Tặng 2 xe máy cho người lao động nghèo thiếu phương tiện đi lại

Tại lễ phát động, các cơ sở hội, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ nguồn lực đạt trị giá 22 tỷ đồng, vượt 7 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra trong Tháng Nhân đạo. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đăng ký hưởng ứng Tháng Nhân đạo với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội nguồn lực hơn 12,7 tỷ đồng; gia đình Thiện Tâm Duyên đăng ký ủng hộ nguồn lực trị giá 3,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Lock&Lock ủng hộ nguồn lực đạt trị giá 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần liên doanh ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng…

Tại buổi lễ, thay mặt cho gần 8000 cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, bà Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy cho biết, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy phấn đấu vận động nguồn lực đạt trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, trao sửa chữa 2 nhà Chữ thập đỏ, 2 xe máy, 26 suất học bổng, 50 xe đạp, 1500 suất quà tặng, 6 suất trợ vốn mỗi suất trị giá 5 triệu.

“Hội xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, nguyện tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm tình yêu thương, nơi mang đến nụ cười hạnh phúc cho những mảnh đời khốn khó; là cánh tay phải đắc lực, cùng chính quyền quận Cầu Giấy thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.” – bà Bùi Thị Lan Phương chia sẻ.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà Chữ thập đỏ, trao tặng 6 suất trợ vốn làm sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 xe máy cho người lao động nghèo thiếu phương tiện đi lại, trao 26 suất học bổng cho học sinh nghèo…

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027 giữa 2 đơn vị. Đội tình nguyện viên Phản ứng nhanh Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với 20 thành viên cũng được ra mắt. Đội tình nguyện viên có trách nhiệm vận chuyển các suất ăn, vận chuyển người bệnh miễn phí và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác do Hội Chữ thập đỏ thành phố giao.

Thục Anh