Gặp mặt cán bộ, công chức trẻ Thủ đô tiêu biểu
22/03/2018 - 19:45

TĐKT - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, chiều 22/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt cán bộ, công chức trẻ Thủ đô tiêu biểu và Tọa đàm Cán bộ, công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ và thực hiện quy tắc ứng xử tại công sở và nơi công cộng". Chương trình thu hút sự tham gia của 300 cán bộ, công chức trẻ Thủ đô tiêu biểu từ xã, phường đến cấp quận, huyện và các sở, ngành thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phát động trong Đoàn Thanh niên toàn thành phố thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ" với các tiêu chí: Liêm khiết (cán bộ, công chức trẻ phải sống trong sạch, không hám danh lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ), bản lĩnh (dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, thử thách), trách nhiệm (gắn với thực hiện phong trào 3 trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm  với công việc, trách nhiệm với cộng đồng).

Các đại biểu đã được lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, tham luận của cán bộ, công chức trẻ Thủ đô và khách mời với nhiều nội dung bổ ích và thực tiễn, tập trung vào các nội dung: Thực trạng và giải pháp các mô hình tình nguyện trong việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; cán bộ, công chức trẻ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực trạng cách ứng xử của cán bộ, công chức Thủ đô và các giải pháp thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử của thành phố tại công sở và tại nơi công cộng.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, các mô hình tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính: Mô hình Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, mô hình Công chức áo xanh, Chi đoàn văn minh công sở với 8 tiêu chí căn bản; tổ chức các cuộc thi như  Nét đẹp công sở, Nụ cười công chức trẻ, gắn với tuyên truyền thực hiện bộ tiêu Quy tắc ứng xử của thành phố tại nơi công sở và nơi công cộng.

Đã có nhiều cán bộ, công chức trẻ giỏi được tuyên dương hàng năm, với những nét đẹp về cách ứng xử văn hóa tại cơ quan và nơi công cộng được tuyên truyền, lan tỏa trong toàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 – 2022, thực hiện hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, tạo tiền đề cho một đất nước khởi nghiệp, Thủ đô khởi nghiệp.

Nguyệt Hà