Diễn đàn Thanh niên Quản trị Internet Việt Nam 2022
26/09/2022 - 11:10

TĐKT – Tiếp nối thành công của năm 2021, trong hai ngày 24 - 25/09/2022, Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2021 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sự kiện có sự tham gia của gần 150 đại biểu gồm 103 đại sứ thanh niên, các đại biểu tới từ các cơ quan nhà nước, công ty công nghệ, tổ chức làm việc vì cộng đồng, các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị Internet.

Năm 2022, với sự tài trợ từ Quỹ SecDev, tổ chức phi lợi nhuân Quốc tế ISOC (Internet Society), Diễn đàn Quản trị Internet Liên Hợp Quốc (United Nations IGF) và Trung tâm Thông tin Mạng châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), Vietnet-ICT phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức hoạt động Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2022.

Bà Ngô Minh Trang, Giám đốc Vietnet-ICT chia sẻ: “Trong suốt hành trình nhiều năm qua, Vietnet-ICT luôn đồng hành cùng thanh niên khắp các vùng miền, cả các khu vực còn khó khăn như vùng sâu vùng xa với các sáng kiến trao cơ hội tiếp cận CNTT và kỹ năng số cho các bạn trẻ khởi nghiệp và hội nhập. Chúng tôi rất tự hào cùng với các đối tác, là đơn vị khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet tại Việt Nam. Bằng việc phát triển tư duy về kỹ năng công dân số và quản trị Internet từ khi còn trẻ, chúng tôi tin rằng thanh niên có thể nhận thức để đánh giá một cách nghiêm túc và có trách nhiệm về cách họ sử dụng công nghệ hàng ngày; đồng thời họ có thể đóng góp tiếng nói của mình để xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh và chia sẻ năng lực đó cho cộng đồng người Việt trẻ.”

Sự kiện diễn ra trực tiếp tại Hà Nội có sự tham gia của hơn 150 đại biểu, trong đó có hơn 100 thanh niên ưu tú được nhận tài trợ tham gia. Những đại sứ là sinh viên đang học tập trên khắp mọi miền đất nước được tuyển chọn từ hơn 800 đơn đăng ký. Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham gia của diễn giả, ban cố vấn tới từ tổ chức cộng đồng, giảng viên, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chuyên gia về an ninh mạng và bảo mật… Tham dự Diễn đàn, 100 đại sứ thanh niên đã có cơ hội lắng nghe chia sẻ về nhiều chủ đề khác nhau đến từ các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới quản trị Internet.

Đặc biệt hơn, vào ngày 25/9, các bạn trẻ có cơ hội tham gia phiên vào vai mô phỏng thảo luận của các bên liên quan (chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu, người dùng Internet và tổ chức phi chính phủ) để nói lên ý kiến của và đóng góp góc nhìn về an ninh mạng và trách nhiệm của các bên liên quan. Mỗi nhóm đại sứ đã được dẫn dắt và định hưởng bởi một cố vấn là chuyên gia trong lĩnh vực mà nhóm đó vào vai. Các ý kiến tại phiên thảo luận đã được ghi nhận trở thành Bản Thông điệp Thanh niên của đại sứ Diễn đàn Quản trị Internet Việt Nam 2022 và được kỳ vọng sẽ gửi đến các cơ quan quản lý liên quan. Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet khép lại với những trao đổi thảo luận sôi nổi về những ý tưởng cho sự kiện vào năm 2023, với mong muốn tạo nên một thế hệ công dân số văn minh và có trách nhiệm.

Trong thế giới ngày nay, Internet đang ngày càng phát triển và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mà Internet mang lại, những vấn đề rủi ro, cơ hội và thách thức cũng đi kèm. Kể từ đây, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực vào việc xây dựng không gian số lành mạnh và tích cực, sáng kiến Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (Youth Internet Governance Forum - YIGF) được tổ chức dành riêng cho thanh niên, nơi những người trẻ được học hỏi và tham gia vào quá trình thảo luận các chủ đề liên quan như thương mại điện tử, an ninh mạng và trách nhiệm, quản trị dữ liệu,…

Trên thế giới, sáng kiến Youth Internet Governance Forum (YIGF) được khởi xướng lần đầu tiên bởi NetMission vào năm 2010 tại Hồng Kông dành cho giới trẻ Châu Á – Thái Bình Dương nói lên ý kiến của người trẻ về quản trị Internet. Diễn đàn được truyền cảm hứng và dựa trên cách tiếp cận đa bên của Diễn đàn Quản trị Internet (IGF), một sự kiện quốc tế được tổ chức hàng năm từ năm 2006, với những hoạt động thảo luận có sự tham gia của các bên liên quan gồm chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội và đại diện cộng đồng về các khía cạnh của quản trị Internet dưới những góc nhìn khác nhau.

Tại Việt Nam, năm 2019, lần đầu tiên Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) đã khởi động thành công Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet như một hoạt động bên lề của Diễn đàn Internet Việt Nam 2019, với sự hỗ trợ từ Quỹ SecDev (Canada) và hợp tác với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Tại diễn đàn này, 11 các bạn thanh niên ưu tú quan tâm tới chủ đề số đã thành lập nhóm Hội đồng thanh niên YIGF và lên kế hoạch tổ chức sự kiện này như một sự kiện thường niên thu hút giới trẻ tham gia tìm hiểu về quản trị Internet và góp tiếng nói của mình vào những thảo luận liên quan tới chủ đề này.

Thục Anh