Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo
20/02/2019 - 15:12

TĐKT - Sáng 20/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và đại diện các cơ quan chức năng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, chủ trì Hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện quyết liệt, có lộ trình, gương mẫu, trách nhiệm chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng. Làm tốt việc tiếp nhận, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cũ và ra sức huấn luyện làm chủ trang bị vũ khí mới, hiện đại. Bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí.

Chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ. Năm 2018, Quân chủng đã tổ chức 159 đợt hoạt động tìm kiếm cứu nạn (tăng 21 đợt so với năm 2017); huy động 5.625 lượt cán bộ, chiến sĩ (tăng 1.152 lượt); sử dụng 62 lượt chiếc tàu, 17 lượt chiếc xuồng và 114 lần chiếc ô tô các loại. Kết quả, đã cứu nạn được 351 người; cứu kéo được 18 phương tiện bị nạn trên biển; khắc phục, sửa chữa 10 tàu gặp nạn trên biển. Đặc biệt, tham gia xử lý sự cố tràn dầu tại khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, đã hút được 23 m3 hỗn hợp dầu và nước, làm sạch khu vực biển trên 9 ha; tham gia cứu chữa được 1.518 ha rừng...

Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân ghi nhận và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã triển khai hiệu quả việc phối hợp tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của Quân chủng Hải quân trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững tin trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động khác của bộ đội Hải quân.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc của các đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân trên các đảo, nhà giàn và các đài trạm ra đa để kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn; kết quả huấn luyện, sẵn sảng chiến đấu; kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự Hải quân trong tình hình mới.

Tuyên truyền phong trào thi đua Quyết thắng, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các cuộc vận động...

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với các chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, nhất là hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (tháng 8/2019).

Phương Thanh