Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo
06/02/2018 - 16:40

TĐKT - Sáng 6/2, tại Hà Nội, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi gặp mặt. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018

Tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cho biết: Năm 2017, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật: Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Làm tốt việc tiếp nhận và ra sức huấn luyện, làm chủ trang bị vũ khí mới, hiện đại. Bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí. Chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ.

Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân chủng Hải quân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Quân chủng đã tổ chức 160 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, huy động gần 7 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cứu chữa được 85 người trên đảo, nhà giàn; cứu được 190 người bị nạn trên biển, cứu kéo được 14 phương tiện bị nạn, khắc phục, sửa chữa 5 tàu gặp nạn trên biển, hỗ trợ gần 200 lượt tàu, thuyền ra, vào nơi tránh, trú bão an toàn. Đặc biệt là tiếp nhận, bố trí nơi ăn nghỉ cho hàng trăm lượt ngư dân tránh, trú trong những cơn bão vừa qua và khai thông, nạo vét hàng chục m3 đất, đá, hàng chục mái nhà, phòng học…

Phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn Quân chủng được đẩy mạnh thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo: Mô hình “Tàu, kho, trạm chính quy, mẫu mực”; mô hình “Tổ 3 người thực hiện 5 biết”; mô hình “3 đặc biệt, 4 tốt, 5 không”…

Năm qua, Quân chủng Hải quân đã có 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 13 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 18 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Quân chủng. Quân chủng Hải quân đã tuyên dương 17 tập thể tiêu biểu xuất sắc và 44 cá nhân tiêu biểu xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các hình thức khác.

Trân trọng gửi lời cảm ơn tới các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động khác của Bộ đội Hải quân.

Trong đó, nội dung tuyên tuyền tập trung vào: Khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp nhân dân trong phòng, chống lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn; kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, nhất là kết quả tiếp nhận, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; đồng thời tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự của Quân chủng Hải quân trong tình hình mới.

Phương Thanh