Đánh thức sự tự tin, niềm tự hào và tinh thần tự chủ trong thanh niên
12/12/2018 - 14:33

TĐKT – Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban Quản lý các dự án phi chính phủ  huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình), ngày 11/12, tại huyện Tân Lạc, Văn phòng Chidfund Hòa Bình phối hợp với tổ chức Isee tổ chức Hội thảo chia sẻ quá trình và kết quả hoạt động Đồng nghiên cứu Dự án “Sự lựa chọn của thanh niên”.

Xuất phát từ mong muốn đánh thức tiềm năng và nội lực của các bạn trẻ trong việc tìm ra giải pháp xây dựng xã hội tốt đẹp, từ tháng 4/2018, hoạt động Đồng nghiên cứu thuộc dự án “Sự lựa chọn của thanh niên” đã được triển khai trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Các bạn thanh niên, học sinh đã tự tin trong bày tỏ ý kiến của mình

Dự án tập trung vào các nhóm đối tượng là học sinh, thanh niên người dân tộc Mường đến từ 3 đơn vị: Xã Phú Vinh, Quyết Chiến và trường THPT Mường Bi trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Theo đó, với sự hỗ trợ chuyên môn của các nghiên cứu viên của dự án, 3 nhóm nghiên cứu bao gồm các học sinh, thanh niên đến từ 3 đơn vị đã “lột xác” – thoát khỏi những tư tưởng rụt rè, bị động. Từ đó cùng nhau tìm hiểu và phân tích các vấn đề mà họ và cộng đồng cư dân ở địa phương quan tâm, tiêu biểu là: “Thực trạng trồng mía tím tại địa phương”, “thanh niên và việc sử dụng internet”, “học sinh và vấn đề hướng nghiệp”. Từ hiểu biết đó, các nhóm nghiên cứu đã tìm ra các giải pháp và đề xuất ý tưởng cải thiện các thực trạng còn tồn tại.

Đánh giá hiệu quả của chương trình Đồng nghiên cứu Dự án “Sự lựa chọn của thanh niên” triển khai tại huyện Tân Lạc, đại diện Ban quản lý các dự án phi chính phủ huyện Tân Lạc cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện, số lượng thanh niên đi làm ăn xa quê hương là trên 90%. Chính quyền huyện đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm “giữ chân” lực lượng lao động trẻ này ở lại địa phương để xây dựng và phát triển quê hương. Hoạt động đồng nghiên cứu lần này mang đến những trải nghiệm cho các bạn nghiên cứu viên, cho họ những bài học và câu chuyện để thay đổi.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các nghiên cứu viên

Có thể nhận thấy, qua nghiên cứu, hầu hết các thanh niên đã học được đó là sự tự tin, tự chủ và tự lựa chọn – điều mà lâu nay các bạn thanh niên, học sinh huyện Tân Lạc còn rất thiếu, luôn có tư tưởng chờ người giúp.

Bạn Đinh Công Niên, thành viên Nhóm nghiên cứu viên xã Phú Vinh chia sẻ: “Mới đầu tham gia nhóm, mình chẳng biết nghiên cứu là cái gì, thấy khó lắm. Nhưng rồi khi cầm máy ảnh đi phỏng vấn người ta thì mới thấy, à hóa ra nghiên cứu là mình quan tâm đến cái gì thì đi hỏi cho rõ, xem có thể làm gì để nó tốt hơn không. Nhiều cái mình nghĩ là mình biết rồi, đến lúc hỏi bà con mới thấy là mình hiểu sai. Mình thấy bà con xóm làng dạy cho mình rất nhiều điều hay”.

Còn Đinh Thúy Hiền, nhóm nghiên cứu lớp 11 A1, trường THPT Mường Bi chia sẻ: “Đầu tiên nhóm em chỉ dám hỏi các bạn học sinh trong lớp. Nhưng sau đó bọn em đỡ ngại hơn, rồi đặt cả lịch hẹn phỏng vấn cô hiệu phó nữa. Càng phỏng vấn được nhiều thì mình càng hiểu sâu vấn đề, vì mỗi người lại có câu chuyện khác nhau, thú vị lắm”.

“Lúc đầu em rất run. Cầm tờ giấy có ghi câu hỏi sẵn xong hỏi người ta. Nhưng đi nhiều nhóm em mới phát hiện ra, cứ hỏi qua giấy như thế người ta ngại không trả lời mình đâu. Mình phải nói chuyện như bình thường thì các bạn sẽ tâm sự rất thật lòng” – Bùi Thị Phương Thảo, nghiên cứu viên lớp 11 A2, THPT Mường Bi.

Bên cạnh đó, qua các hoạt động chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, thanh niên, học sinh các nhóm đã học được kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, đồng đội.

Bí thư đoàn thanh niên xã Phú Vinh đánh giá: Thông qua các hoạt động nghiên cứu cộng đồng, các bạn thanh niên có thể nhận ra rằng, tất cả những vấn đề nếu có sự chung tay, góp sức của nhiều người đều sẽ được giải quyết. Quan trọng là mỗi cá nhân phải có sự tự tin, niềm tự hào cũng như phát huy tốt tinh thần tự chủ của mình.

Là một người đồng hành với các nhóm nghiên cứu tại huyện Tân Lạc từ những ngày đầu, cán bộ dân tộc thiểu số, Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường Isee cho biết: Đồng nghiên cứu là hành trình trải nghiệm đầy mới mẻ, thực sự hiệu quả, đã đánh thức được niềm tự tin về khả năng; khơi dậy sự tự hào về những giá trị của cá nhân và cộng đồng cũng như phát huy khả năng tự chủ, độc lập giải quyết các vấn đề trong xã hội của thanh niên, học sinh.

Kết quả của dự án Đồng nghiên cứu là không gian để chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan có thêm góc nhìn và cơ hội đối thoại với thanh niên, học sinh về vấn đề mà cộng đồng đang quan tâm.

Mai Thảo