Đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho quân đội và hậu phương
24/02/2017 - 00:00
TĐKT - Sáng 24/2, tại Hà Nội, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội (26/2/1947- 26/2/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tới dự, có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sự hình thành và phát triển của công tác chính sách trong quân đội và ngành Chính sách quân đội gắn liền với sự ra đời, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 26/2/1947, Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các Khu được thành lập - sự kiện đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của ngành Chính sách quân đội.

Active Image

Ngành Chính sách quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, công tác, ngành Chính sách Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, địa phương; tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, quân đội ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với quân đội, hậu phương quân đội, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Chính sách Quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác chính sách trong thời kỳ mới, thời gian tới, ngành Chính sách quân đội cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, quân đội ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tập trung nghiên cứu bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Chính sách Quân đội vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Nguyên Hải