Đại lễ Vu Lan 2017: tôn vinh đạo hiếu của dân tộc
16/08/2017 - 15:26

TĐKT - Chiều 15/8, tại Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Đại lễ Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc” năm 2017. 

Họp báo thông tin về chương trình

Chương trình Đại lễ Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc” năm 2017 sẽ được tổ chức vào 19h45 tối ngày 31/8/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gồm 3 phần: giao lưu văn hóa nghệ thuật Phật giáo - Tri ân đấng sinh thành - Tri ân đất nước; tôn vinh và trao tặng kỷ niệm chương cho những tấm gương hiếu thảo; tọa đàm với khách mời về chủ đề đạo hiếu.

Phát biểu tại họp báo, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam, Trưởng Ban truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam  nhấn mạnh: Lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy từ lâu đã trở thành ngày hội tôn vinh hiếu hạnh của cả dân tộc. Cứ mỗi dịp vu lan về không ai bảo ai mà trong lòng mỗi người đều muốn làm điều gì đó tốt lành; nhiều việc phúc thiện với tất cả tâm thành, cầu  nguyện cho cha – mẹ hiện đời được bình an, hạnh phúc, cha – mẹ đã mất được nhẹ nhàng, an vui.

Với tinh thần Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Chương trình Đại lễ Vu Lan năm nay được tổ chức nhằm đề cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân sự kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII...

Nhân dịp này, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Trong đó, 10 phần quà sẽ được Ban tổ chức trao cho các tấm gương hiếu thảo và 10 phần quà tri ân người có công với đất nước.

 Phương Thanh