Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao bằng tốt nghiệp văn bằng 2 ngành tiếng Anh
09/09/2018 - 08:05

TĐKT - Sáng 8/9, tại Hà Nội, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp cùng trường Trung cấp Quốc tế Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 ngành tiếng Anh - khóa 2016 - 2018 cho các học viên lớp VB2.05.

Thầy giáo Trần Anh Thơ, Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ Anh, phụ trách lớp VB2.05 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Trần Anh Thơ, Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ Anh, phụ trách lớp VB2.05 cho biết: Niên khóa 2016 - 2018, Khoa hướng mục tiêu cao nhất của dạy học vào đổi mới chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, gia tăng luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đọc liên lĩnh vực, cập nhật xu thế hội nhập quốc tế và thực tiễn Việt Nam nhằm mở rộng tầm nhìn cho người học. Cùng với đó, dạy tư duy cho người học, hình thành con đường tự khám phá để người học tiếp tục học tập nói chung và học tiếng Anh suốt đời.

Thầy giáo Trần Anh Thơ trao bằng tốt nghiệp cho 8 học viên tiêu biểu nhất

Chương trình đào tạo của Khoa mang tính liên ngành, tính thực tiễn cao với phương thức nhất thể hóa giáo trình trong một khung chương trình cử nhân tiếng Anh xuyên suốt 108 tín chỉ. Các môn học có tính chất liên ngành, liên lĩnh vực, liên quan nhiều đến các lĩnh vực kinh tế - kinh doanh, công nghệ và quản lý hiện đại.

Nguồn học liệu bổ trợ giúp người học tiếp thụ nhiều nội dung phong phú và đa dạng vì nó liên quan tới nhiều kiến thức và kỹ năng khác nhau rất hữu ích với đời sống.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có trình độ sử dụng tiếng Anh đạt điểm chuẩn IELTS từ 6.5 đến 7.0 tương đương với trình độ C1 của theo Khung chuẩn năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR).

Thầy và trò lớp VB2.05 chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, thầy giáo Trần Anh Thơ gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự tận tụy của các cán bộ, giáo viên và trợ lý của hai đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Quốc tế Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội và Khoa tiếng Anh Cử nhân - HUBT đã quan tâm giúp đỡ để các học viên hoàn thành tốt chương trình học.

Ngoài ra, nhà trường cũng mong rằng với những kết quả đã đạt được trong khóa học, các tân cử nhân sẽ sử dụng tốt để công việc sau này ngày càng đạt chất lượng tốt hơn.

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh văn bằng 2 - hệ chính quy cho 35 học viên.

Phương Thanh