Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học 2018 – 2019
31/08/2018 - 13:52

TĐKT - Sáng 31/8, tại cơ sở Vĩnh Tuy, Hà Nội, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019, chào đón tân sinh viên khóa 23.

TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu khai giảng

Với số lượng thí sinh đăng ký nhập học lớn nhất từ trước tới nay, mùa tuyển sinh 2018 – 2019 đã khẳng định thêm thương hiệu và uy tín của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tính đến ngày 20/8/2018, trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2018 – 2019 (5.200 sinh viên). Đặc biệt, năm học này, trường đã tuyển sinh và khai giảng được khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt đầu tiên.

Trong năm học 2018 - 2019, phát huy những thành quả đã đạt được, nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt quy mô đào tạo khoảng 25.000 sinh viên; hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển trường và Báo cáo kiểm định chất lượng đào tạo; rà soát nhân sự, kiện toàn tổ chức một số đơn vị của Trường; tập trung để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; triển khai nghiên cứu khoa học…

Phát biểu khai giảng năm học mới, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường cho biết: Đến nay, đã có 19 khóa sinh viên ra trường, số đã tốt nghiệp là trên 70.000 em. Hầu hết các em có việc làm ngay khi ra trường với mức lương khá cao. Nhiều em đã cố gắng rèn luyện tốt, không những trở thành những kỹ thuật viên, cán bộ quản lý tốt, nhiều em đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong các doanh nghiệp như phó giám đốc, giám đốc, phó phòng, trưởng phòng. Có em đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón các tân sinh viên khóa 23, TS. Đỗ Quế Lượng tin tưởng rằng noi gương các thế hệ đi trước, các em sẽ học tập, rèn luyện tốt ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường để sau này trở thành những công dân hữu ích, những nhà kỹ thuật, những nhà quản lý, lãnh đạo tốt của đất nước.

Tân sinh viên khóa 23 tặng hoa chúc mừng TS Đỗ Quế Lượng

Chia sẻ tại Lễ khai giảng, em Trịnh Hồng Ngọc, sinh viên khóa 23 cho biết: Những ngày đầu nhập học, xa nhà, xa quê hương, không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng qua Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, cảm nhận được sự nhiệt tình, quan tâm của các thầy cô giáo, chúng em yên tâm hơn nhiều và hứa sẽ quyết tâm thi đua rèn luyện đạo đức và tài năng, học tập tốt trong những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6/1996, do Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Hiệu trưởng.

Đại diện các đơn vị trao học bổng tài trợ cho sinh viên nhà trường trong năm học mới

Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 27 ngành), đa cấp (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), đa hình thức (chính quy, liên thông, vừa học - vừa làm, trực tuyến), trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành, các nhà kỹ thuật - công nghệ thực hành các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng có y đức, tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với quy mô đào tạo 25 - 30 nghìn sinh viên/năm, trường có một đội ngũ cán bộ giảng dạy hùng hậu: 1.116 giảng viên cơ hữu. Trong đó có 79 giáo sư, phó giáo sư, 105 tiến sĩ và 675 thạc sĩ. Ngoài sinh viên Việt Nam, trường còn đào tạo hàng nghìn sinh viên cho hai nước bạn Lào và Cam - pu - chia.

Trường có 3 cơ sở với diện tích 22 ha, có đủ phòng học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.

Trường đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống các trường đại học Việt Nam.

Phương Thanh