CNVCLĐ tỉnh Hải Dương thi tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động
17/09/2018 - 15:45

TĐKT – Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 16/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018".

Hội thi thu hút sự tham gia của trên 300 công nhân, lao động (CNLĐ) cũng như lãnh đạo đến từ 3 công ty TNHH Gia Bảo, Công ty TNHH May Formostar và Công ty cổ phần xây dựng chịu lửa Burwitz.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến được với người lao động.

Ông Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Hội thi

Nhận thức được vấn đề đó, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương luôn quan tâm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về kiến thức pháp luật, mở các lớp tập huấn, hội thi, đối thoại... nhằm mục đích nâng cao kiến thức pháp luật cho CNLĐ.

Hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018" là sân chơi bổ ích, để CNLĐ có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về pháp luật lao động; là dịp để bồi dưỡng, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác tham mưu chính sách, pháp luật trong doanh nghiệp; qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp...

Phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật diễn ra sôi nổi

Trải qua 3 phần thi sôi nổi là: Hát cho nhau nghe; tìm hiểu kiến thức pháp luật và tiểu phẩm về các tình huống xảy ra tại doanh nghiệp, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết của mình về các quyền và nghĩa vụ của công nhân, lao động cũng như của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách, pháp luật khác. Đồng thời, qua đó làm rõ vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các quy định của các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động ở các doanh nghiệp…

Đặc biệt, với hình thức sân khấu hóa, những đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động đã khéo léo lồng ghép các thông điệp ý nghĩa tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động.

Tiểu phẩm hài “Chuyện anh Cường” của Công ty TNHH Gia Bảo

Tiểu phẩm hài “Chuyện anh Cường” của Công ty TNHH Gia Bảo do chính ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo làm đạo diễn và xây dựng kịch bản đã gây ấn tượng với khán giả bởi thông qua tiểu phẩm ấy người ta thấy được sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như ban chấp hành công đoàn công ty trong việc tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo cơ hội cho nhiều lao động có cơ hội học tập, rèn luyện trở thành người công nhân tốt của công ty, công dân tốt của xã hội.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Công ty cổ phần xây dựng chịu lửa Burwitz

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Công ty cổ phần xây dựng chịu lửa Burwitz; giải nhì thuộc về Công ty TNHH May Formostar và giải ba được trao cho Công ty TNHH Gia Bảo.

Mai Thảo