Cho ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa
29/05/2017 - 00:00

TĐKT - Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 từ lâu vốn được biết đến là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Đây là dịp thế hệ tương lai của chúng ta được thỏa sức vui chơi, được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất. Đồng thời là dịp để gia đình và cộng đồng thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con trẻ.

Giáo dục trẻ qua những tấm gương khuyết tật

Với mong muốn tạo một sân chơi sáng tạo, mới mẻ, hướng đến cách sống nhân văn trong mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Kym Việt tổ chức chương trình “Giáo dục trải nghiệm – Tay trong tay – Gắn kết cộng đồng”.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, gặp gỡ trực tiếp những tấm gương người khuyết tật giàu nghị lực trong cuộc sống; cùng trải nghiệm các tình huống khó khăn của người khuyết tật như thử điều khiển xe lăn, thử bày tỏ cảm xúc và thông tin, học giao tiếp thông qua ngôn ngữ ký hiệu, tập làm thú nhồi bông … các em học sinh và gia đình có dịp thấu hiểu sự nỗ lực vươn lên hòa nhập, bình đẳng cùng cộng đồng của những người yếu thế; qua đó rút ra cho mình những giá trị cuộc sống ý nghĩa.

Active Image

Một góc hoạt động ý nghĩa của chương trình “Giáo dục trải nghiệm – Tay trong tay – Gắn kết cộng đồng”

Chị Như Hoa, Phó Trưởng Phòng Truyền thông gGiáo dục - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: chương trình trải nghiệm không chỉ làm lan tỏa nghị lực sống và niềm cảm hứng, tình yêu cuộc đời đến các bạn trẻ mà còn là một hoạt động nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu đem lại cơ hội cho người khuyết tật gắn kết cộng đồng, tạo cơ hội việc làm và giúp họ tự tin khẳng định mình trong xã hội.

Dành cho trẻ những điều tốt nhất

Chăm sóc trẻ là cả một quá trình dài, đòi hỏi mỗi người làm cha làm mẹ phải luôn sát sao, bằng cả tấm lòng. Chăm sóc trẻ được thực hiện ngay từ khi con còn ở trong bụng mẹ.

Chị Minh Nguyệt, Bộ phận Truyền thông Tiếp thị của Bibo Mart cho biết: với Công ty cổ phần Bibo Mart, 365 ngày thì ngày nào hệ thống cũng nỗ lực vì các con trẻ, ngày nào cũng là “Ngày cho con”. 11 năm qua, Bibo Mart không ngừng cố gắng đem đến một thế giới tiện ích cho các mẹ, có thể mua sắm cho con yêu những sản phẩm an toàn, thuận tiện, đẹp mắt và giá cả cạnh tranh. Ngoài hoạt động bán hàng, Bibo Mart còn chú trọng tổ chức hàng loạt các hoạt động ý nghĩa hoàn toàn miễn phí: lớp học tiền sản cho mẹ bầu, lớp học dinh dưỡng cho bé, đại tiệc sinh nhật theo tháng cho bé, quốc tế thiếu nhi, ngày hội gia đình, đêm hội trăng rằm, điều ước giáng sinh…

“Ngày cho con” năm 2017 do Bibo Mart tổ chức nhân dịp Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thực sự là bữa tiệc tràn ngập yêu thương với sự góp mặt của bé Minh Khánh top 5 của “Biệt tài tí hon 2017” cùng với nhiều gameshow thú vị, giúp các gia đình gắn kết thêm tình cảm yêu thương.

Sample Image

Công viên nước Hồ Tây luôn đổi mới, sáng tạo mang lại nhiều trò chơi thú vị cho trẻ

Cùng góp phần làm cho các bé thêm vui dịp 1/6, Công viên nước Hồ Tây đã dày công chuẩn bị những điều bất ngờ lý thú với thông điệp “Vui tết Thiếu nhi, ly kỳ hấp dẫn”; mở rộng diện tích vui chơi, tạo không gian vui chơi thoải mái, an toàn trong những ngày hè. Những tiểu cảnh nhỏ xinh được dựng lên phục vụ nhu cầu chụp ảnh của các bé với chủ đề gần gũi: những chú pokemon dễ thương, biệt đội siêu anh hùng dũng mãnh hay khu vườn elsa tràn ngập bóng bay; tổ chức cuộc thi ảnh “Mùa hè bé yêu”; dàn dựng các chương trình tạp kỹ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: nhảy hoạt hình ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng vũ đoàn, ca sĩ nhí, ảo thuật, xiếc thú ly kỳ… Đặc biệt, từ ngày 1 - 11/6 tới, các khách hàng nhí cao dưới 1,1 mét sẽ được miễn phí khi tham gia vui chơi tại công viên Mặt trời Mới. Với khách hàng cao trên 1,1 mét, vé trọn gói công viên Mặt trời Mới sẽ được giảm 30% - chỉ còn 130.000đ.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, các em chính là những mầm non tương lai của đất nước, vì vậy các em cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục toàn diện. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đang đến rất gần, sự chung tay của mỗi cá nhân, tổ chức, của từng gia đình và cả cộng đồng xã hội là món quà lớn nhất cho ngày 1/6 thêm ý nghĩa trọn vẹn.

Mai Thảo