Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón gần 3,2 triệu lượt khách dịp Tết Quý Mão
07/02/2023 - 14:26

(BTĐKT) - Số lượng chuyến bay và hành khách mà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay khai thác giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 là 20.975 chuyến (tăng khoảng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022) và 3.147.014 hành khách (tăng hơn 61% so với năm 2022).

Cụ thể, trước Tết, từ ngày 16 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp (07/01/2023 – 21/01/2023), Cảng đã phục vụ 12.413 chuyến bay (trong đó có 6.205 chuyến bay đi, 6.208 chuyến bay đến) và 1.788.110 hành khách (1.132.596 hành khách đi, 655.514 hành khách đến)

Giai đoạn sau Tết, từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng (22/01/2023 – 31/01/2023), Cảng đã phục vụ 8.562 chuyến bay (4.282 chuyến bay đi, 4.280 chuyến bay đến) và 1.358.904 hành khách (581.051 hành khách đi, 777.853 hành khách đến).

Có được kết quả này, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Cảng đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Cảng đã triển khai hướng dẫn hành khách về giải pháp “Truy cập thông tin chuyến bay FIDS qua môi trường internet” bằng hình thức quét mã QR code tại 14 điểm trong nhà ga Quốc nội (Sảnh A: 7, sảnh B: 3, ga đến: 4) hoặc truy cập website https://tia.vietnamairport.vn/. Hành khách có thể kiểm tra thông tin chuyến bay, giờ trả hành lý, băng chuyền trả hành lý và sơ đồ giao thông vị trí đón/trả bằng xe cá nhân, xe taxi, xe công nghệ, xe buýt.

Công tác an ninh - an toàn trật tự tại Cảng được bảo đảm tuyệt đối. Công tác điều hành chỉ đạo của lãnh đạo Cảng linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, cung cấp thông tin đầy đủ để các đơn vị chủ động thực hiện. Công tác phối hợp triển khai phục vụ theo như kịch bản, phương án đã được Cảng thống nhất trước cao điểm. Công tác truyền thông, thông tin được cập nhật đầy đủ cho hành khách, các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, các đơn vị đã chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng, bố trí phân công nhiệm vụ, bảo đảm đáp ứng các khung giờ cao điểm. Đội ngũ Đoàn Thanh niên tình nguyện phát huy hết công suất hỗ trợ, hướng dẫn hành khách tại các điểm cần thiết.

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai bãi đệm taxi tạm. Đến nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện hiệu quả việc khai thác bãi đệm taxi này trong cao điểm Tết Quý Mão.

Phương Thanh