Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng cử tri quận Bắc Từ Liêm đi bỏ phiếu
23/05/2021 - 15:15

TĐKT - Hòa trong không khí ngày hội toàn dân, sáng 23/5, tại Khu vực bỏ phiếu số 7, tổ dân phố số 10,11 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng với 1.396 cử tri trên địa bàn đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng cử tri trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Với tâm thế phấn khởi và kỳ vọng vào cuộc bầu cử, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 7, xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm đã có mặt từ sáng sớm để thực hiện quyền, trách nhiệm của công dân nhằm lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7

Tại điểm bầu cử, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Cử tri đã được Tổ bầu cử sắp xếp khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự đồng hành của cháu nội, cử tri Lại Cao Linh (91 tuổi) cư dân chung cư NO3T5 có mặt từ 6g30 sáng để bỏ những lá phiếu của mình.

Chia sẻ cảm xúc của mình, cụ Lại Cao Linh cho biết, cũng như bao cử tri khác, cụ rất tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công.

“Với sự tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về tiểu sử của từng ứng cử viên, tôi hy vọng với lá phiếu của mình, mỗi cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những gương mặt tiêu biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.”, cụ Lại Cao Linh chia sẻ.

Mặc dù dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng cụ Linh không cảm thấy lo lắng khi đi bầu cử vì các cấp, các ngành của Thủ đô đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử hết sức kỹ lưỡng, bài bản. Tại điểm bầu cử, nhiệm vụ phòng, chống dịch được đảo bảo ở mức cao nhất để giúp các cử tri thực hiện tốt nhất quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

“Trong ngày bầu cử, mong rằng mỗi người dân phát huy tinh thần tự giác, bầu cử đúng, đủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, tránh dịch bà Bộ Y tế đã đề ra” - cụ Lại Cao Linh nói.

Những cảm xúc rộn ràng, tự hào nhất có lẽ thuộc về những thanh niên trẻ - những công dân lần đầu đủ tuổi đi bầu cử. Vũ Hải Linh (18 tuổi) cư dân Chung cư NO3 T5 có mặt ở Khu vực bỏ phiếu số 7, xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ cảm giác hào hứng trước lần bỏ phiếu đầu tiên này.

Mặc dù đang phải tập trung cao độ để sẵn sàng bước vào kỳ thi trung học phổ thông nhưng Hải Linh vẫn dành thời gian để tìm hiểu về các ứng cử viên. “Tự hào vì lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri, từ các thông tin về ứng cử viên, em đã có một lựa chọn của mình. Hy vọng với lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những người đủ sức, đủ tài để gánh vác đất nước.”, em Vũ Hải Linh nói.

Với sự đồng hành của cháu nội, cử tri Lại Cao Linh (91 tuổi) cư dân chung cư NO3T5 có mặt để bỏ những lá phiếu của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 7, để lựa chọn bầu ra những người tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước và địa phương, thời gian qua, việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được tổ bầu cử đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân.

“Song song với việc niêm yết danh sách, tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND, mỗi thành viên trong Tổ bầu cử đã đi đến từng hộ dân để gửi danh sách và tuyên truyền cho cử tri và nhân dân hiểu ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và lắng nghe ý kiến nhân dân”, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng khẳng định kỳ bầu cử năm nay diễn ra trong trạng thái hết sức đặc biệt khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân là điều hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện bầu cử.

Để cử tri an tâm đi bỏ phiếu, Tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo các phương án kịch bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBDN thành phố. Tổ bầu cử đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt; các cử tri tham gia bỏ phiếu đều thực hiện đeo khẩu trang để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

* Cũng trong sáng nay, hòa trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân, gần 3000 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 phấn khởi đi bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bệnh viện có bố trí “hòm phiếu lưu động” đến từng giường bệnh để tất cả người bệnh dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Thực hiện quy định, các văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Trung ương, TP Hà Nội, Bệnh viện TWQĐ 108 thành lập Tổ bầu cử số 8 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng số cử tri là 2640. Đặc biệt người bệnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện cũng tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 8. Đối với những người bệnh nặng không thể di chuyển, Bệnh viện có bố trí “hòm phiếu lưu động” đến từng giường bệnh để tất cả người bệnh dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Ngoài ra, do dịch bệnh, có 11 đồng chí cán bộ, nhân viên tham gia đoàn công tác phòng dịch ở Bắc Ninh, Bệnh viện đã gửi giấy giới thiệu đến địa phương để các đồng chí trên được thực hiện quyền công dân.

Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 bỏ lá phiếu của mình

Phát biểu khai mạc, Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng nhấn mạnh: Thời gian qua, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện đã tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chỉ thị và Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bầu cử…, làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ các quy trình để tổ chức ngày bầu cử an toàn, đảm bảo 100% cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bầu cử, phân luồng các đường bầu cử, luôn giữ khoảng cách 2m và sát khuẩn tay ít nhất 2 lần tại 2 vị trí chính là điểm lựa chọn đại biểu và sau khi hoàn thành bỏ phiếu.

Mai Thảo