Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an chung tay ngăn chặn dịch bệnh nCoV
11/02/2020 - 15:51

TĐKT - “Mặc dù không được phân công tiếp nhận điều trị trực tiếp những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV), nhưng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an luôn ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Đảng và Nhà nước giao phó. Nếu trường hợp dịch bệnh nCoV bùng phát, Bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp cùng các bệnh viện khác trên cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch, điều trị, bảo vệ sức khỏe nhân dân.” - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an.

Y, bác sĩ phòng khám bệnh sốt được được yêu cầu phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ khi tiếp túc với người bệnh

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến cho biết: Trong những năm qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ cao cấp, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân (CAND) và bệnh nhân bảo hiểm y tế, tự nguyện. Đồng thời, Bệnh viện làm tốt công tác y tế cộng đồng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới.

Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế uy tín của cả nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng và điều trị các đợt dịch bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền mang lại hiệu quả cao như: Dịch sốt xuất huyết, cúm A, B, quai bị, thủy đậ,… Vì vậy, ngay sau khi có thông báo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona diễn ra hết sức phức tạp, lây lan nhanh tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc  và có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, Cục Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã kịp thời ban hành Kế hoạch và chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch một cách bài bản, nghiêm túc.

Tất cả người bệnh đến khám tại Bệnh viện đều được yêu cầu đeo khẩu trang

Bệnh viện tổ chức thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thành lập Tổ phòng, chống dịch. Sau đó, nhanh chóng thành lập phòng khám, sàng lọc và phân loại bệnh nhân sốt. Theo đó, Bệnh viện triển khai công tác sàng lọc, phân loại bệnh nhân, sắp xếp khu vực khám bệnh riêng để cách ly bệnh nhân sốt khi đến khám tại khoa Khám bệnh.

Bệnh viện cũng tổ chức tiếp đón người bệnh: Phân công cán bộ trong Tổ tư vấn và tiếp đón người bệnh tại bàn hướng dẫn tầng 1 nhà 15 tầng (phụ trách kiểm tra nhiệt độ của người bệnh; trường hợp bệnh nhân sốt, hướng dẫn bệnh nhân vào phòng khám, sàng lọc và phân loại bệnh nhân sốt).

Bệnh viện cũng triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN; phân công bác sĩ, điều dưỡng khám tại phòng khám sốt; thực hiện các chỉ định xét nghiệm ngay tại phòng khám sốt khi cần, hướng dẫn bệnh nhân đeo khẩu trang khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.

Bàn tiếp đón bệnh nhân luôn có cán bộ túc trực, kiểm tra thân nhiệt của người bệnh, sàng lọc và hướng dẫn bệnh nhân vào các phòng khám

Các bác sĩ dựa vào “Bảng kiểm sàng lọc nguy cơ nhiễm nCoV” hỏi người bệnh/người nhà người bệnh trả lời câu hỏi ngay khi vào khám. Nếu điểm Bảng kiểm ≥ 4 thì tư vấn cho người bệnh/người nhà người bệnh và nhanh chóng làm thủ tục chuyển người bệnh tới bệnh viện chuyên khoa. Xe cấp cứu và lái xe thường trực 24/24h, luôn sẵn sàng đợi lệnh điều động; xe được làm sạch và khử khuẩn sau mỗi lần vận chuyển. Các nhân viên vận chuyển được yêu cầu phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ.

Đối với các trường hợp bệnh nhân sốt do vi rút khác, sốt xuất huyết, cúm A, B… không có yếu tố dịch tễ, chuyển điều trị nội trú hoặc kê đơn.

Cùng với đó, Bệnh viện thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin tình hình dịch tới các khoa, phòng; xây dựng, soạn thảo “quy trình tiếp đón, khám, sàng lọc và phân loại bệnh nhân sốt”; tổ chức tập huấn cho bác sĩ toàn bệnh viện về công tác phòng, chống, chẩn đoán và điều trị nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế; truyền thông, giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện về cách phòng ngừa và các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona...

Các biển chỉ dẫn nhằm phân loại người bệnh có dấu hiệu sốt, ho được đặt mới ở các lỗi đi trong bệnh viện

Ngoài ra, Bệnh viện thường xuyên phun khử khuẩn và vệ sinh về mặt môi trường theo quy định; hướng dẫn các khoa, phòng quy trình rửa tay thường quy, sát khuẩn buồng bệnh, trang thiết bị dụng vụ y tế và cá nhân,…Các mặt bằng, bàn ghế ở khu vực buồng bệnh và cách ly được lau tối thiểu 2 lần/ngày bằng các hóa chất sát khuẩn. Nhân viên làm vệ sinh thường xuyên sử dụng các phương tiện phòng hộ như nhân viên y tế. Mọi chất thải rắn tại khu vực cách ly đặc biệt đều được thu gom để đem đi tiêu hủy theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện luôn đảm bảo công tác cung ứng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng, chống dịch; chuẩn bị thuốc y học cổ truyền nâng cao thể trạng, khả năng phòng chống bệnh cho cán bộ chiến sĩ, thuốc sát khuẩn, làm sạch không khí; thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện.

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến cho biết, tinh thần chủ động phòng dịch là rất quan trọng. Tuy nhiên, dịch nCoV dù diễn ra khá nhanh và phức tạp nhưng chúng ta không nên quá hoang mang, nhưng cũng không nên chủ quan. Với kinh nghiệm của nước ta, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân và sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống y tế cả nước, tôi tin rằng dịch nCoV sẽ sớm bị đẩy lùi.

Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức tập huấn cho bác sĩ toàn bệnh viện về công tác phòng, chống, chẩn đoán và điều trị nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Dựa trên kinh nghiệm phòng, điều trị của các đợt dịch trước đây, trong đợt dịch nCoV này, Bệnh viện nhận định, nCoV là bệnh theo y học cổ truyền thuộc ôn bệnh. Vì vậy, “Bạch địa căn” là sản phẩm có tác dụng hạ sốt rất hiệu quả, đã và đang được các bác sĩ trong bệnh viện sử dụng rộng rãi trong điều trị hạ nhiệt, giảm các triệu chứng về hô hấp, hạn chế sự lây lan và tiến triển của bệnh. Bệnh viện cũng khuyến cáo nên sử dụng các sản phẩm thuốc y học cổ truyền để nâng cao thể trạng như: “Bổ trung ích khí, quy tỳ, lục vị, bát vị, thập toàn đại bổ,…”.

Ngoài các hóa chất khử khuẩn, Bệnh viện còn dùng các tinh dầu thực vật để sát khuẩn làm sạch môi trường không khí như tinh dầu xả, bồ kết. Viên khử khuẩn do Bệnh viện sản xuất (gồm các vị bạc hà, ngải cứu, đại hồi, quế chi, kinh giới,…).

“Cả nước đang chung tay ngăn chặn dịch bệnh nCoV với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đội ngũ những người thầy thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng không ngoại lệ. Chúng tôi vẫn đang ngày đêm miệt mài, tập trung tư duy, trí tuệ; luôn ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Đảng và Nhà nước giao phó; luôn phấn đấu để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu” và thực sự “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” ” -  Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến khẳng định.

Mai Thảo