Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 chính thức khánh thành
01/09/2021 - 15:49

TĐKT - Sau hơn 1 tháng thi công, bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh, đặt tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Chiều 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khánh thành bệnh viện này.

Trực tiếp đi kiểm tra công trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định bệnh viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đặc biệt hơn đây là tuyến cuối, nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Thủ tướng đồng thời đã gặp gỡ, hỏi thăm và động viên các cán bộ y tế làm việc tại bệnh viện trong thời gian tới và nhắc nhở các cán bộ y tế tại đây giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo hộ y tế, phòng ngừa dịch bệnh để tránh lây nhiễm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính căn dặn các y, bác sĩ tại bệnh viện

Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đặt tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện được chia thành 3 khu: Khu xanh là văn phòng hành chính; khu vàng là các dãy ký túc xá, nhà ăn, xét nghiệm, kho vật tư thiết bị y tế và khu đỏ là nơi điều trị.

Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hoạt động với mục tiêu là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các thiết bị y tế lắp đặt tại bệnh viện

Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nguồn kinh phí để xây dựng bệnh viện hoàn toàn xã hội hóa, do các nhà tài trợ đóng góp và không sử dụng ngân sách nhà nước. “Việc hoàn thiện bệnh viện trong thời gian "thần tốc" một tháng là nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, bác sĩ bệnh viện, nhà thầu xây dựng và sự chung tay của rất nhiều doanh nghiệp.” - ông Nguyễn Lân Hiếu khẳng định.

Toàn cảnh bệnh viện lung linh ánh đèn LED Rạng Đông khi về đêm

Ông Trần Trung Tưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – đại diện đơn vị tài trợ hệ thống và giải pháp chiếu sáng cho bệnh viện, với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho biết: Ngay khi biết thông tin Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được sự chỉ đạo của Bộ Y tế cùng các ban, ngành thực hiện đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Dã chiến Hồi sức tích cực COVID-19 tại Hà Nội, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã chủ động đề xuất với đơn vị chủ đầu tư và tổng thầu được tài trợ toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho bệnh viện dã chiến, với mong muốn được góp sức cùng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, trang bị những giải pháp chiếu sáng tốt nhất cho bệnh viện, hỗ trợ tích cực cho các y, bác sĩ trongquá trình làm việc và hỗ trợ các bệnh nhân trong việc hồi phục sức khỏe.

Đèn LED Panel Rạng Đông được lắp đặt khu vực sảnh chính, quầy lễ tân tiếp đón bệnh nhân

Theo đó,Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho bệnh viện dã chiến. Các sản phẩm chiếu sáng của Rạng Đông đã được lắp đặt sử dụng trong chiếu sáng chung toàn bệnh viện; chiếu sáng khu hành chính; chiếu sáng khu dinh dưỡng - nghỉ ngơi - xét nghiệm, test định kỳ - kho vật tư thiết bị y tế; chiếu sáng khu điều trị cho các bệnh nhân nặng, khu cấp cứu.

Ông Trần Trung Tưởng chia sẻ: “Bệnh viện là nơi hoạt động liên tục, tần suất cao (24/24h). Vì thế , yêu cầu chiếu sáng đòi hỏi cực kỳ khắt khe, hạn chế bảo dưỡng thay thế, ánh sáng phải phù hợp với từng vị trí, công năng sử dụng.Rạng Đông đã lên phương án các loại đèn chiếu sáng đáp ứng yêu cầu chiếu sáng cho bệnh viện và vận chuyển sản phẩm đến tận chân công trình xây dựng. Đặc biệt, giải pháp chiếu sáng này sẽ cung cấp nguồn sáng chất lượng, không bị mỏi mắt, không bị chói lóa, giúp các bác sĩ dễ dàng thao tác, quan sát các thiết bị y tế và dễ dàng trong việc điều trị bệnh nhân hơn.Với môi trường ánh sáng dịu, phân bố hài hòa sẽ giúp người bệnh có tâm lý ổn định, thoải mái và giảm được hồi hộp lo lắng, hỗ trợ tốt nhất cho quá trình hồi phục sức khỏe.Tại các khu vực sinh hoạt chung, hành lang, các sảnh đón tiếp cũng sẽ đảm bảo sự di chuyển, sinh hoạt thuận tiện nhất và an toàn nhất.”

Mai Thảo