Bệnh viện Đa khoa Hà Nội công bố nhận diện thương hiệu mới
12/12/2017 - 12:43

TĐKT - Ngày 11/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tổ chức họp báo công bố nhận diện thương hiệu mới, đồng thời ra mắt ban lãnh đạo mới sau khi thay đổi chủ đầu tư. Bệnh viện Đa khoa Hà Nội có trụ sở ở 29 Hàn Thuyên, ngay trung tâm quận Hai Bà Trưng.

Viện trưởng, GS.TS Lê Trung Hải phát biểu tại họp báo

Với nhận diện mới và slogan ý nghĩa "Bệnh viện của gia đình", Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Nội mong muốn mỗi bệnh nhân đến bệnh viện luôn có cảm giác ấm áp, xua tan đi những mệt mỏi bệnh tật, tìm thấy không khí của gia đình qua thái độ, sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ.

Bệnh viện có quy mô 52 giường và đầy đủ các chuyên khoa: Khoa khám bệnh, khoa ngoại, khoa nội, khoa phụ sản, khoa ung bướu, khoa phục hồi chức năng, các khoa cận lâm sàng... Các trang thiết bị trong xét nghiệm sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức, phẫu thuật nội soi, điều trị ung thư, hỗ trợ sinh sản... được đầu tư hiện đại.

Logo mới của bệnh viện

Tổng Giám đốc, Viện trưởng kiêm Giám đốc Chuyên môn của bệnh viện là Thiếu tướng, GS.TS Lê Trung Hải, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 và Phó Cục trưởng Cục Quân y, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Ung thư Quân đội và Công an, Phó Chủ tịch Hội Gan mật Hà Nội, chuyên gia hàng đầu về ghép tạng của Việt Nam.

Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội

Bên cạnh đó, bệnh viện sở hữu đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn hàng đầu tại Việt Nam: GS. TS Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cùng các chuyên gia giỏi của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương về ngoại khoa, gây mê hồi sức, ung thư, chẩn đoán hình ảnh và nội soi tiêu hóa. Cùng với đó là các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực nội khoa, sản phụ khoa, mắt, xét nghiệm, sinh học phân tử, giải phẫu bệnh, dược... của nhiều bệnh viện lớn khác.

Không chỉ sở hữu đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao trong nước, năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội sẽ hợp tác với các bệnh viện hàng đầu về ung bướu của Nhật Bản, các bệnh viện về ngoại khoa cơ xương khớp ở Đức, điều trị vô sinh, hiếm muộn và điều trị nội khoa cơ xương khớp tại Thái Lan. Với những dự định hợp tác này, bệnh viện sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóm bệnh nhân có mong muốn được điều trị ở các nước có y học phát triển.

Thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã mời một số bác sĩ nổi tiếng ở các nước đến làm việc, tư vấn chuyên môn: Bác sĩ Montanat Roujjanasrirat, chuyên về bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh cột sống với nhiều biện pháp tiên tiến và phương châm "chữa đau cơ xương khớp không dùng phẫu thuật"; bác sĩ Việt kiều Huỳnh Phi Long điều trị phẫu thuật ngoại chung, nhất là các bệnh lý giãn tĩnh mạch, bệnh lý hậu môn trực tràng với phương châm phẫu thuật ra viện trong ngày.

Viện trưởng, GS. TS Lê Trung Hải cho biết: Chúng tôi xác định bệnh viện lấy tiêu chí gần gũi, tận tụy làm kim chỉ nam trong hoạt động, giá cả phù hợp để giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận được với các dịch vụ y tế tiên tiến. Đồng thời, chúng tôi cố gắng tiếp xúc với bệnh nhân như chính những người thân của họ, xua tan đi cảm giác lo lắng về bệnh tật, giúp họ tự tin hơn về sức khỏe. Đó cũng là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc.

Phương Thanh