Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thông tin đối ngoại
19/09/2017 - 10:21

TĐKT - Trong 2 ngày 18 và 19/9 , tại TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2013-2017 và triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 2018-2020 khu vực phía nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết: giai đoạn 2013-2017, công tác TTĐN đã được BHXH Việt Nam và các tỉnh, thành quan tâm, chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động TTĐN đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phong phú về nội dung và đa dạng về phương thức hoạt động: tổ chức sản xuất phim ngắn giới thiệu quảng bá về ngành BHXH với các đối tác quốc tế; xây dựng các phóng sự truyền hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội VIệt Nam sơ kết công tác TTĐN giai đoạn 2013-2020

Đặc biệt, trong tháng 8/2017, BHXH Việt Nam đã vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh. Đây là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin và tương tác với 3 nhóm đối tượng là các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng đã được quan tâm, thông qua việc chủ động, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả tại các diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế: Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA). Đồng thời thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương với các đối tác quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Nga, Australia, Mỹ, Lào... và các tổ chức quốc tế trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, theo các đại biểu, trong bối cảnh hội nhập, BHXH Việt Nam cần nâng cao năng lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho người dân. Để đạt được điều này, BHXH các địa phương cần có cán bộ chuyên trách về TTĐN, từ đó tạo cầu nối hiệu quả giữa các địa phương và BHXH Việt Nam trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bảo hiểm được nhanh chóng tới từng người dân cũng như đối với người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp đào tạo các kỹ năng tuyên truyền như phản ánh, viết tin bài về các chủ trương, chính sách bảo hiểm của Nhà nước. Trong tương lai, hướng tới thành lập cơ quan đại diện của BHXH Việt Nam tại một số nước có đông người Việt Nam lao động và sinh sống.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), BHXH Việt Nam Nguyễn Tiến Thành cho biết: để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành, kế hoạch công tác TTĐN giai đoạn 2018 - 2020 của BHXH Việt Nam cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu: xây dựng và phát hành các ấn phẩm tài liệu giới thiệu, quảng bá hoạt động và hình ảnh của BHXH Việt Nam dưới nhiều hình thức và ngôn ngữ khác nhau; xây dựng chuyên mục hội nhập và hợp tác quốc tế trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan truyền thông theo sự kiện.

Cùng với đó, tổ chức các sự kiện tuyên truyền về quan hệ hợp tác, phát triển giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới trong khuôn khổ kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao song phương (Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Anh và Argentina...). Tuyên truyền các thành tựu về BHXH, BHYT tác động đến người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu chuyên môn, BHXH Việt Nam cần nâng cao năng lực về thông tin đối ngoại cho 100% cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại và cán bộ chủ chốt của các đơn vị, BHXH các tỉnh thành phố thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại. Tổ chức hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

La Giang