Ban Tôn giáo Chính phủ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
21/06/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Lễ kỷ niệm; cùng dự có các nhà nghiên cứu tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ đại diện cho các tổ chức tôn giáo; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử tiếng Việt, tiếng Anh của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp quan tâm. Ông Dương Ngọc Tấn mong rằng các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, đóng góp xứng đáng vào công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.

Active Image

 

Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ

Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các cộng tác viên của Trang Thông tin điện tử và Tạp chí Công tác Tôn giáo đã đánh giá khái quát kết quả và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các ấn phẩm.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Công tác Tôn giáo đã đoàn kết, thống nhất, động viên nhau khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạp chí thực hiện xuất bản đúng định kỳ vào ngày 15 hằng tháng với số lượng phát hành ngày một tăng lên. Năm 2016, Tạp chí Công tác Tôn giáo đã phát hành được gần 21.000 cuốn, tăng gần 2.000 cuốn so với năm 2015. Sáu tháng đầu năm 2017, tạp chí đã phát hành được gần 10.000 cuốn. Nội dung các số tạp chí đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chương trình công tác và yêu cầu chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, của ngành, không có sai phạm về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Luật Báo chí. Năm qua, nội dung của các số tạp chí nhìn chung đảm bảo chất lượng, có nhiều bài viết chuyên sâu, đảm bảo thông tin về tình hình hoạt động của các tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nhiều vùng, miền và địa phương trong cả nước, được nhiều độc giả khen ngợi. Nhiều bài viết có chất lượng tốt, trở thành những tư liệu quý cho những người làm công tác tôn giáo và các giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến tôn giáo.

Sample Image 

Các đại biểu, cộng tác viên đóng góp ý kiến tại Lễ kỷ niệm

Cùng với Tạp chí Công tác Tôn giáo, năm qua, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo. Trang đã kịp thời chuyển tải những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, tập trung phản ánh hoạt động của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, của Ban Tôn giáo Chính phủ và cung cấp các thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có nhiều hoạt động của các tổ chức tôn giáo ở địa phương trên cả nước, tin tức tôn giáo trên thế giới tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, các đại biểu, cộng tác viên đã có những ý kiến góp ý thiết thực, bổ ích tới Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để ngày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Bình Nguyên