Bạn bè quốc tế đánh giá cao công tác phòng, chống Covid-19 của Hà Nội
14/04/2020 - 16:04

TĐKT - Được xác định là điểm nóng của dịch bệnh Covid-19, là một trong những địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất nước, trong 3 tháng qua, Hà Nội luôn quyết liệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, cao hơn một mức so với cả nước. Hà Nội luôn chủ động điều tra, khoanh vùng, dựa vào người dân để có thông tin và sự vào cuộc của cả hệ thống từ y tế xã, phường đến thành phố; phối hợp chặt chẽ với cơ quan trung ương để thực hiện giám sát, bao vây, khoanh vùng, xử lý, triển khai các biện pháp cách ly xã hội, cách ly y tế… Do đó, đến nay thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Chủ động điều tra, khoanh vùng, thực hiện cách ly

PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế phân công hỗ trợ Hà Nội cho biết: “Tiếp xúc với bạn bè quốc tế, họ đánh giá rất ngưỡng mộ công tác chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Tuy đông dân và phức tạp về mặt dịch tễ nhưng công tác phòng, chống dịch tại Thủ đô được triển khai rất quyết liệt. Với hơn 3 tháng cầm cự mà chúng ta ở mức độ như này là rất tuyệt vời. Gia đình tôi là công dân Thủ đô, cũng rất tự hào về điều đó và cảm thấy cực kỳ yên tâm khi Hà Nội triển khai các biện pháp như vậy, đạt được kết quả như bây giờ”.

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội thường xuyên cung cấp thông tin và chỉ đạo hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Thời gian qua, Hà Nội đã làm quyết liệt việc giám sát, phát hiện, điều tra, khoanh vùng xử lý ổ dịch. Đã phát hiện các trường hợp dương tính và khống chế được.

Với ổ dịch lớn nhất tại Bệnh viện Bạch Mai, từ 2 trường hợp dương tính là cán bộ y tế bệnh viện, thành phố đã xác định đây là ổ dịch diễn biến phức tạp và có các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ. Trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc đã ghi nhận 48 trường hợp dương tính hoặc có liên quan. Riêng Hà Nội có 13 ca và 11 ổ dịch liên quan trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai được bao vây xử lý, không để dịch lây lan. Ngày 12/4, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai.

Đặc biệt, từ công tác khoanh vùng kịp thời ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã phát hiện ra bệnh nhân 243 và các bệnh nhân khác liên quan; từ đó kịp thời khoanh vùng ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh và Bệnh viện Thận Hà Nội. Thành phố đã tiến hành cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, kể từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5 (28 ngày); thực hiện 127 test nhanh tại Bệnh viện Thận Hà Nội, đến nay đã cho kết quả âm tính với Covid -19.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ chuyên môn cũng như vật chất của trung ương, thành phố, các sở ban ngành, đoàn thể, đơn vị cá nhân, những ngày qua, toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành phun khử khuẩn toàn thôn, bà con nhân dân thôn Hạ Lôi yên tâm thực hiện nghiêm quy định…

Chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh) Tạ Quang Thái cho biết, đến ngày 13/4, trên địa bàn thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp dương tính Covid-19, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Tại xã chuyển cách ly tập trung 396 trường hợp trường hợp tiếp xúc F1, trên địa bàn có hơn 1.000 trường hợp tiếp xúc F2 cách ly tại nhà.

Quyết liệt các biện pháp triển khai sát thực tiễn, chặt đứt “chân lây nhiễm”

Tuy nhiên, nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng: Hà Nội và cả nước đã chuyển sang giai đoạn dịch lây lan ra cộng đồng. Chiến lược đã có thay đổi từ ngăn chặn ở giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 là bao vây, khoanh vùng cách ly, xử lý kịp thời. Do đó, để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, cần thực hiện nghiêm các giải pháp, đặc biệt là cách ly xã hội nghiêm túc để bảo vệ được thành quả trong thời gian qua thành phố đã nỗ lực chung với cả nước.

Đề cập tới ổ dịch thôn Hạ Lôi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ: Nhân dân vùng này trồng khoảng 100 héc-ta hoa cung cấp trong địa bàn thành phố. Trong đó, hoa cúc chủ yếu cung cấp cho các nhà tang lễ, làm vòng hoa để phục vụ cho các đám tang. Nhóm này sẽ trực tiếp tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó là những người mua bán hoa (chủ yếu là bán lẻ) ở các chợ sẽ có nguy cơ lây nhiễm Covid -19. Việc vận chuyển hoa cho các tỉnh thực hiện bằng máy bay, ô tô thì chủ yếu đến những người lái xe, bốc vác. Vì vậy, thành phố cần phân tích rõ từ việc cung cấp, nhu cầu của từng loại hoa đặc thù của vùng này để khoanh vùng cụ thể lại. Nếu làm tốt việc xác định rõ và cách ly các đối tượng từ F1 đến F3 tại nhà, thì có thể chặt "chân nguồn lây nhiễm".

Lấy mẫu bệnh phẩm từ người dân ở Hạ Lôi - Ảnh: Hải Lý

Từ đó, UBND TP Hà Nội đã đề nghị các quận và các huyện, đặc biệt là các huyện có chợ hoa Mê Linh; Đông Anh, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và quận có nhà tang lễ là: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy cần rà soát, theo dõi kỹ những người thuộc nhóm nguy cơ trên.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế phải rà soát, thông tin cho tất cả các hiệu thuốc với các trường hợp đến mua thuốc cảm, ho, sốt… phải yêu cầu khai báo y tế; thông tin kịp thời cho trạm y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. Nếu hiệu thuốc nào để sót trường hợp nào sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn.

Cùng với sự quyết liệt của chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội cũng đề xuất Bộ Y tế nên công bố sớm các ca nhiễm bệnh Covid-19 nhằm loại bỏ tâm lý chủ quan trong nhân dân; giúp địa phương kịp thời khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh tốt hơn. Cùng với đó, Hà Nội đề nghị tổ công tác của Bộ Y tế sớm nghiên cứu, đưa ra đánh giá, cảnh báo về các đối tượng, độ tuổi dễ lây nhiễm Covid-19, giúp các đơn vị chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Hưng Vũ