10 sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật năm 2016
27/12/2016 - 00:00

TĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2016 thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học. 

 Active Image

Ban tổ chức trao chứng nhận cho đại diện các sự kiện KHCN nổi bật năm 2016

Theo đó, sự kiện KHCN nổi bật nhất năm 2016 là ban hành hai nghị quyết liên quan đến hoạt động KHCN: Nghị quyết số 05 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 297/NQ - UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 2/11/2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KHCN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015 - 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Cùng với đó là 9 sự kiện nổi bật khác đã được bình chọn: phê duyệt Đề án "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; lần đầu tiên trao tặng "Giải thưởng Trần Đại Nghĩa"; tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5; phát hiện di tích thời đại đá cũ ở An Khê (Gia Lai); các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015 đang góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Việt Nam sản xuất thành công vắc xin sởi - rubella; bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ áp dụng cho ngành chọn tạo giống lúa, sản xuất lúa gạo tại Việt Nam; sản xuất thành công máy plasma lạnh; 5 người Việt Nam thuộc nhóm các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới.    

Mười sự kiện KHCN nổi bật năm 2016 là kết quả bình chọn của hơn 40 nhà báo viết về lĩnh vực KHCN của gần 20 cơ quan truyền thông đại chúng của trung ương và địa phương.  

Đây là năm thứ 11 sự kiện bình chọn này được tổ chức, nhằm động viên và ghi nhận cống hiến của các nhà khoa học qua từng năm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

 Bình Nguyên